Việt Nam-CPC tăng cường hợp tác ngành thanh tra

Chiều 13/2, đoàn thanh tra Việt Nam và Campuchia đã thảo luận và ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa ngành thanh tra hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnôm Pênh, từ ngày 13-16/2, đoàn Thanh tra Chính phủ Việt Nam do Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh dẫn đầu, thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia theo lời mời của Phó Thủ tướng thường trực, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia Men Sam On.

 

Chiều 13/2, đoàn Việt Nam và Campuchia đã thảo luận và ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa ngành thanh tra hai nước.

 

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước, cùng nhau trao đổi một số kinh nghiệm trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác giữa ngành thanh tra hai nước.

 

Hai bên cùng cho rằng trong thời gian tới cần tiếp tục trao đổi đoàn đại biểu, trao đổi thông tin và Việt Nam sẽ giúp Campuchia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ngành thanh tra, cũng như cử chuyên gia Việt Nam hỗ trợ nâng cao năng lực cho Thanh tra Campuchia.

 

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam On đã trao Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Hoàng gia Campuchia cho Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Huỳnh Phong Tranh và Trường đào tạo nghiệp vụ thanh tra Việt Nam.

 

Từ năm 2006-2011, Thanh tra chính phủ Việt Nam đã tổ chức 4 lớp đào tạo nghiệm vụ cơ bản cho 78 cán bộ và 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy nghiệp vụ thanh tra cho nhiều cán bộ thanh tra Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục