Việt Nam-Đan Mạch ký kết Kế hoạch hành động chung năm 2016

Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao đã ký Kế hoạch hành động chung năm 2016 nhằm tiếp tục triển khai Tuyên bố chung về Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Đan Mạch.
Việt Nam-Đan Mạch ký kết Kế hoạch hành động chung năm 2016 ảnh 1Ký kết hỗ trợ đầu tư tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam giữa đại diện Techcombank và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 23/2, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Bộ Ngoại giao đã ký Kế hoạch hành động chung năm 2016 nhằm tiếp tục triển khai Tuyên bố chung về Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Đan Mạch được ký nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 9/2013.

Kế hoạch hành động năm 2016 đề ra các ưu tiên và dự án hợp tác nhằm tăng cường hợp tác song phương trong năm lĩnh vực: Chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, tăng trưởng xanh - khí hậu, giáo dục - nghiên cứu, văn hóa - giao lưu nhân dân.

Năm 2016, Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Các hoạt động trao đổi đoàn và giao lưu văn hóa trong Kế hoạch hành động nhằm hướng tới việc kỷ niêm sự kiện quan trọng này​./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục