Việt Nam-Indonesia tăng hợp tác về nông nghiệp

Đoàn đại biểu Việt Nam và Indonesia đã có buổi làm việc nhằm tăng quan hệ hợp tác song phương trong nông nghiệp và thủy sản.
Nhân dịp tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Đông Á 2011 tại Indonesia trong các ngày 12-13/6, Đoàn đại biểu Việt Nam đã gặp và làm việc với lãnh đạo Bộ Thương mại và Bộ Các vấn đề Biển và Nghề cá Indonesia, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.

Tại cuộc gặp giữa trưởng đoàn-Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và ông Fadel Mohammad, Bộ trưởng Các vấn đề Biển và Nghề cá Indonesia, hai bên đã trao đổi các vấn đề về hợp tác khai thác, chế biến hải sản; triển khai bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản đã ký tại Hà Nội năm 2010; hợp tác giải quyết vấn đề ngư dân của hai bên bị bắt giữ do vi phạm lãnh hải.

Phía Indonesia nhất trí với các vấn đề do Việt Nam đưa ra, đồng ý xem xét giải quyết vấn đề ngư dân theo tinh thần tôn trọng luật pháp của hai nước, đoàn kết trong ASEAN và đối xử nhân đạo, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam tăng cường đầu tư vào lĩnh vực thủy sản đầy tiềm năng và cơ hội, song còn rất yếu về cơ sở hạ tầng của Indonesia.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đã có cuộc gặp làm việc với ông Paul Polman, Giám đốc điều hành tập đoàn Unilever, trao đổi về việc triển khai dự án chè, nhằm nâng sản lượng chè cao cấp của Việt Nam. Ông Polman hứa Unilever sẽ nâng lượng chè mua của Việt Nam lên 30.000 tấn, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch thương mại chè thế giới của tập đoàn.

Trong phiên làm việc hẹp ngày 12/6 với chủ đề "Quan hệ hợp tác giữa sáng kiến Tầm nhìn mới về Nông nghiệp với Việt Nam và Indonesia," Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Thứ trưởng Thương mại Indonesia đã trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm; các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, thiết thực, cụ thể giữa đôi bên; chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai, thực hiện sáng kiến "Tầm nhìn mới về Nông nghiệp ở Đông Á."

Hai bên cùng đưa ra sáng kiến thực hiện tầm nhìn mới trong nông nghiệp tại Indonesia, triển khai chương trình hợp tác công-tư với sự tham gia của nhiều công ty xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác và tập trung đầu tư phát triển cả về nông nghiệp và thương mại nhằm phát huy tiềm năng những mặt hàng có thế mạnh của các ngành hàng trọng tâm của mỗi nước.

Không chỉ Indonesia, các đại biểu tham dự WEF Đông Á 2011 đều đánh giá cao thành tựu kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, coi Việt Nam là mô hình tốt về tranh thủ yếu tố thị trường trong nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân và củng cố an ninh lương thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục