Việt Nam-Indonesia tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Việt Nam và Indonesia thống nhất cùng tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và có sức cạnh tranh cao cho doanh nghiệp.
Tại diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam-Indonesia do Đại sứ quan Indonesia phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Hà Nội ngày 4/4, hai bên đã thống nhất cùng tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng và có sức cạnh tranh cao cho doanh nghiệp hai nước.

Hai nước cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đầu tư, kinh doanh, đồng thời thiết lập các kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa các cơ quan quản lý, xúc tiến đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Theo ông Đặng Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam và Indonesia có nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác, nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau. Chính phủ hai nước đã chỉ đạo đưa quan hệ Việt Nam-Indonesia lên một tầm cao mới, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, khuyến khích hợp tác giữa hai khu vực kinh tế tư nhân của hai nước.

Việt Nam và Indonesia đều là quốc gia thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng ASEAN. Về hợp tác đầu tư, Việt Nam đã thông qua Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) có hiệu lực từ ngày 29/3/2012. Đây có thể coi là bước ngoặt quan trọng trong hợp tác đầu tư giữa các quốc gia ASEAN nói chung và hợp tác Việt Nam-Indonesia nói riêng.

Indonesia là đối tác quan trọng và đáng tin cậy của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Các nhà đầu tư Indonesia đã có mặt tại Việt Nam từ rất sớm khi Việt Nam mở cửa thị trường từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Tính đến tháng 3/2013, Indonesia đứng thứ 27 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 34 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký 285,1 triệu USD.

Indonesia đã đầu tư vào 11 trên tổng số 21 ngành theo hệ thống phân ngành của Việt Nam, trong đó lĩnh vực chế biến, chế tạo đứng thứ nhất với 16 dự án, tổng số vốn đăng ký đạt trên 112 triệu USD, tiếp theo là lĩnh vực lưu trú và ăn uống với 1 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 65,8 triệu USD. Lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội có 1 dự án với tổng vốn đầu tư là 52,6 triệu USD, chiếm gần 18,5%.

Việt Nam cũng đã có 7 dự án đầu tư đang triển khai tại Indonesia với tổng vốn đầu tư 106,7 triệu USD, tập trung chủ yếu ở các dự án khai khoáng, dầu khí, truyền thông./.

Đỗ Thảo Nguyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục