Việt Nam-Lào khánh thành cột mốc biên giới số 476

Hà Tĩnh cùng tỉnh Bolykhamsay của Lào đã khánh thành cột mốc biên giới số 476 tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo-Nậm Phào.
Ngày 26/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng tỉnh Bolykhamsay (Lào) đã tổ chức lễ khánh thành cột mốc biên giới số 476 tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo-Nậm Phào.

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào, hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolykhamsay có nhiệm vụ xây dựng tổng số 24 cột mốc (1 mốc đại, 3 mốc trung và 20 mốc tiểu).

Sau 5 tháng thi công, cột mốc đại 476 đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và yêu cầu đề ra.

Cột mốc đại cao 1,6m, nặng 1 tấn, làm bằng đá hoa cương nguyên khối, trên mỗi mặt quay về phía Việt Nam và Lào có gắn quốc huy hai nước, số hiệu mốc và năm xây dựng.

Mốc được đặt tại vị trí giữa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam) và Nậm Phào (Bản Tơng, huyện Cam Cot, tỉnh Bolykhamsay, Lào), nằm bên cạnh Quốc lộ 8A - tuyến đường có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh hai nước Việt Nam-Lào.

Cột mốc đại 476 được xây dựng và đưa vào sử dụng là biểu tượng của sự đoàn kết, sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau, thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, mở ra cơ hội cho sự phát triển kinh tế xã hội hai nước Việt Nam-Lào./.

Công Tường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục