Việt Nam-Mexico tăng hợp tác khoa học công nghệ

Đoàn Bộ Khoa học-Công nghệ Việt Nam đã thăm Mexico nhằm mở rộng quan hệ hợp tác trong khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp.
Từ ngày 20-22/2, Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng, Trưởng Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Mexico.

Chuyến thăm của đoàn nhằm củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ cho nông nghiệp.

Trong thời gian ở thăm, Đoàn đã đi thăm vùng Milpa Alta chuyên canh cây xương rồng dùng làm rau ăn và trung tâm bán sản phẩm lá xương rồng, và các sản phẩm chế biến từ loại cây này; làm việc với Ban lãnh đạo Viện nghiên cứu Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Chăn nuôi quốc gia Mexico (INIFAP) trực thuộc Bộ Lâm nghiệp, Nông nghiệp và Chăn nuôi (SAGARPA). Đoàn cũng đã đến thăm làm việc với Viện Vật lý địa cầu thuộc trường Đại học Quốc gia tự trị Mexico (UNAM).

Trong các buổi tiếp xúc, hai bên vui mừng nhận thấy Việt Nam và Mexico có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi đoàn, kinh nghiệm và thông tin về chế tạo và khai thác vệ tinh và kính viễn vọng, nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác song phương và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, vì lợi ích của nhân dân ở mỗi nước.

Chiều 22/2, Thượng nghị sỹ Liên bang Alberto Anaya Gutiérrez, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) đã tiếp thân mật Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng và các thành viên trong đoàn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng đã cảm ơn sự giúp đỡ của đảng PT đối với Việt Nam và khẳng định giữa Việt Nam và Mexico vẫn còn nhiều lĩnh vực có thể thiết lập quan hệ hợp tác, như chống biến đổi khí hậu và phát triển công nghệ.

Về phần mình, Thượng nghị sỹ Anaya đã giới thiệu quá trình phát triển Trường UNAM và nền khoa học công nghệ tại Mexico, chỉ rõ khả năng hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với trường đại học lớn nhất Mỹ Latinh này, giữa các viện nghiên cứu của hai nước; đồng thời khẳng định sự ủng hộ của đảng PT đối với sự nghiệp phát triển khoa học-công nghệ của Việt Nam.

Sau khi tóm tắt những thành tích nông nghiệp của Mexico, Thượng nghị sỹ Anaya thông báo Mexico có nhiều giống và kinh nghiệm về trồng cây bơ và đây có thể là mục tiêu mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Mexico trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Anaya và Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa PT và Đảng cộng sản Việt Nam và giữa hai dân tộc, đồng thời đánh giá cao triển vọng hợp tác song phương trong thời gian tới, cụ thể là trong nông nghiệp và nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế.

Sáng 23/2, Đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam rời Mexico đi thăm làm việc tại Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục