Việt-Trung tăng cường hoạt động ngoại giao nhân dân

Từ ngày 17-23/8, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt-Trung do Chủ tịch Hội Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Trung Quốc.
Nhận lời mời của Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu nghịTrung-Việt, từ ngày 17-23/8, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt-Trung do Chủ tịchHội Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Phát biểu trong buổi tiếp đoàn sáng 23/8, Phó Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệpthương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Tô Vinh nhấn mạnh hai nước Việt-Trung làláng giềng hữu nghị. Tình hữu nghị Việt-Trung, đã được Chủ tịch Mao Trạch Đôngvà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo tiền bối dày công xây dựng và vunđắp, là tài sản chung quý giá của nhân dân hai nước.

Ông Tô Vinh đánh giá cao các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt-Trung trong việcgóp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước trongthời gian qua; hy vọng Hội sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực trong việctăng cường tin cậy chiến lược, hợp tác thực chất giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Trung Nguyễn Xuân Thắng khẳng định trên cơ sở nhậnthức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Hội sẽ tiếp tục phát huy vaitrò của ngoại giao nhân dân trong việc phối hợp với các đối tác Trung Quốc, tiếptục tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước với các hình thức phong phúnhư trao đổi đoàn nhà báo, hợp tác trên các diễn đàn quốc tế... nhằm tăng cườngsự tin cậy chiến lược, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, gópphần thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu.

Trước đó, đoàn đã hội đàm với Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và HộiHữu nghị Trung-Việt. Hai bên thống nhất về kế hoạch cũng như các biện pháp tiếnhành các hoạt động trong thời gian tới với mục tiêu tạo ra một sân chơi rộng rãiđể nhân dân các giới có cơ hội giao lưu, trao đổi, thúc đẩy hợp tác thực chất,chân thành.

Đoàn cũng đã làm việc với Hội Thúc đẩy Giao lưu quốc tế các tổ chức nhân dânTrung Quốc; thăm trường Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân - một trong những ngôitrường đào tạo lưu học sinh Việt Nam thập kỷ 50, 60 của thế kỷ 20, giao lưu tiếpxúc với người dân Trung Quốc.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục