Việt-Anh sẽ ưu tiên hợp tác giáo dục, thương mại

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Thứ nhất Bộ Kinh Doanh, Sáng Tạo và Kỹ Năng Anh, ông Peter Mandelso đã trao đổi về phương hướng và biện pháp cụ thể tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới, trong đó tập trung ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, kinh tế-thương mại-đầu tư và hợp tác phát triển.

Tại cuộc hội đàm ngày 9/3 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland kéo dài đến 11/3, hai nhà lãnh đạo đã ký tuyên bố chung về việc thành lập trường Đại học công lập đẳng cấp quốc tế Việt-Anh tại Việt Nam với sự cam kết ủng hộ của Chính phủ Anh và hệ thống các trường đại học hàng đầu của Anh.

Hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, coi đây là lĩnh vực quan trọng còn nhiều tiềm năng hợp tác. Phía Anh khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập tại Anh.

Bộ trưởng Mandelson đã bày tỏ cam kết chính trị của Anh ủng hộ Chính phủ Việt Nam trong việc tích cực theo đuổi chính sách quốc tế hóa lĩnh vực giáo dục bậc đại học.

Hai bên nhấn mạnh tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư (Anh tiếp tục xếp Việt Nam là một trong 17 thị trường ưu tiên phát triển hợp tác); khẳng định cần tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp hai bên tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách kinh tế, thực hiện nghiêm túc các cam kết của Việt Nam trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Anh đầu tư kinh doanh ổn định lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thế mạnh như dầu khí, tài chính-ngân hàng, viễn thông, động cơ máy bay.

Ngược lại, Anh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Anh và qua đó đi vào thị trường châu Âu và EU. Anh khẳng định ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU, đặc biệt là việc ủng hộ Việt Nam sớm được EU công nhận là nước có nền kinh tế thị trường.

Cũng trong buổi hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác Việt Nam-Anh trong vấn đề đào tạo và phát triển mô hình Hợp tác Công-Tư. Cả Việt Nam và Anh đều nhận thấy vai trò quan trọng của mô hình Hợp tác Công-Tư (PPP) trong thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, và cam kết cùng nhau thúc đẩy các giải pháp PPP tại Việt Nam. Đặc biệt, hai nước sẽ xem xét việc đào tạo về PPP cho cán bộ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu Anh Ed Miliband. Phía Việt Nam đã đề nghị Anh hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu như đẩy mạnh trao đổi thông tin hai chiều về xây dựng chiến lược, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường nâng cao năng lực cho Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác, các hoạt động đánh giá nhu cầu công nghệ sạch...

Tại cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện Mike Gapes, Phó Thủ tướng đã cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội và nhân dân Anh dành cho Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là nguồn ODA quan trọng giúp Việt Nam thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Trong chuyến thăm Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân còn có các cuộc gặp với Quốc Vụ khanh Bộ Phát triển Quốc tế Mike Foster và Nhóm nghị sỹ Anh-Việt. Hiện Anh là nhà tài trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam trong EU (khoảng 50 triệu bảng Anh/năm giai đoạn 2006-2010) và cũng là nhà tài trợ song phương đầu tiên trong EU và trên thế giới ký cam kết ODA cho Việt Nam đến 2015.

Ngày 10/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và toàn đoàn đã đến đặt hoa tưởng nhớ và thăm nơi Bác Hồ từng làm việc khi Người sống tại London vào những năm đầu của thế thế kỷ 20.

Phó Thủ tướng cũng đã có các cuộc gặp với Tổng Giám đốc UK Partnership Michael Gerrard và Edward Farquharson, Tổng Giám đốc Hội đồng Anh Martin Davidson, làm việc với lãnh đạo các trường đại học hàng đầu của Anh; thăm và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Anh như Tập đoàn Rolls Royce, thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện sinh viên Việt Nam tại Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục