Việt-Hàn tăng hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ trưởng Choe Kwang Shik khẳng định, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng VN trong quan hệ hợp tác nhất là về văn hóa, thể thao, du lịch.
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ông Choe Kwang Shik đã sang thăm Việt Nam (từ ngày 14-16/12) nhân dịp Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992-2012).

Chiều 14/12, hai Bộ trưởng đã hội đàm tại Hà Nội nhằm đánh giá lại kết quả các hoạt động hợp tác giữa hai bên, đồng thời thảo luận và đưa ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Là đối tác chiến lược, trong thời gian qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hợp tác toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Năm 2012, kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc nên đã có rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra ở cả hai nước. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam mong muốn phía Hàn Quốc giúp đỡ về các lĩnh vực: phát triển điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, di sản, bản quyền tác giả, thể thao, du lịch.

Đặc biệt, trong lĩnh vực thể thao, Việt Nam mong muốn tìm hiểu, học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) vào năm 2014 để chuẩn bị cho ASIAD 2019 sẽ diễn ra ở Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam đang xúc tiến thực hiện 2 dự án lớn cho ASIAD 2019 là xây dựng cơ sở vật chất cho môn đua xe đạp lòng chảo và xây dựng nhà thi đấu đa năng; mong muốn phía Hàn Quốc sẽ chung sức với Việt Nam đầu tư vào 2 dự án quan trọng này. Việt Nam cũng mong muốn phía bạn Hàn Quốc giúp đỡ kinh nghiệm đào tạo, rèn luyện các cầu thủ bóng đá trẻ của Việt Nam để cải thiện chất lượng cũng như thành tích thi đấu trong các giải đấu lớn.

Hàn Quốc đang là một thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam, đứng hàng thứ 2 sau Trung Quốc. Năm 2012, đã có 700.000 lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong tổng số 6,7 triệu lượt khách quốc tế. Trong khi đó, người Việt Nam chọn sang Hàn Quốc du lịch ngày càng phát triển mạnh trong những năm gần đây. Hai nước cũng đã ủng hộ nhau tích cực trong cuộc bầu chọn kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới với kết quả Vịnh Hạ Long của Việt Nam và đảo Jeju của Hàn Quốc đã trở thành một trong 7 kỳ quan. Đây là cơ hội cho ngành du lịch 2 nước khai thác, thu hút du khách quốc tế. Tỉnh Quảng Ninh mong muốn mời đại diện của đảo Jeju Hàn Quốc tới thăm Vịnh Hạ Long, từ đó ký kết hợp tác cùng xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch 2 nước đến với khách du lịch.

Bộ trưởng Choe Kwang Shik đã khẳng định: Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các quan hệ hợp tác chiến lược, nhất là về văn hóa, thể thao và du lịch. Năm 2006, Hàn Quốc đã mở Trung tâm văn hóa Hàn Quốc đầu tiên của khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội chính là nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Trong thời gian tới, Hàn Quốc dự định sẽ mở thêm Trung tâm bản quyền ở Việt Nam nhằm hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ quyền tác giả và các quyền liên quan. Hàn Quốc cũng sẽ tích cực ủng hộ Việt Nam trong quá trình xây dựng các hạng mục cần thiết để tổ chức ASIAD 2019 thành công. Hiện Hàn Quốc đang xúc tiến xây dựng Trung tâm văn hóa châu Á tại Hàn Quốc với mục tiêu là tạo ra một ngôi nhà chung về văn hóa của các quốc gia châu Á và mong muốn Việt Nam tích cực ủng hộ ý tưởng này.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Choe Kwang Shik sẽ tham dự chương trình nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc khép lại Năm hữu nghị hai nước. Đây là chương trình giới thiệu những nét văn hóa truyền thống và hiện đại của hai nước tới công chúng, giao lưu giữa nghệ sỹ hai nước./.

Thanh Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục