Việt-Lào chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Quốc hội, HĐND

Đoàn đại biểu Quốc hội Lào thăm tỉnh Bình Dương để tìm hiểu những kinh nghiệm hay trong quy trình giám sát, lấy ý kiến nhân dân của HĐND tỉnh Bình Dương.

Chiều 27/2, Đoàn đại biểu Ủy ban Văn hóa-Xã hội Quốc hội Lào do ông Phonethep Phonlsena, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương.

Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương và đại diện các sở, ngành của tỉnh đã tiếp Đoàn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Trần Thị Kim Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương thông cáo với Đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, các kinh nghiệm thực hiện các chương trình giám sát của tỉnh thời gian qua.

Chia sẻ những kinh nghiệm hay trong quá trình giám sát hiệu quả của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Trần Thị Kim Vân cho biết, sau khi giám sát, các đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đều có những kiến nghị sát thực tế, có tính khoa học và đề nghị Ủy ban Nhân dân đặt ra giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót để bổ sung vào những giải pháp trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tỉnh Bình Dương cũng chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các chương trình, chính sách an sinh xã hội, các chính sách tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo toàn diện cho người lao động tại địa phương...

Ông Phonethep Phonlsena bày tỏ sự ấn tượng trước những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng. Ông cho biết, chuyến thăm của đoàn đến Việt Nam lần này nhằm góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Qua chuyến thăm, Đoàn đã tìm hiểu được những thông tin, những kinh nghiệm hay trong quy trình giám sát, lấy ý kiến nhân dân của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Ủy ban Văn hóa-Xã hội Quốc hội Lào đã đến tham quan Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương và trung tâm thành phố mới Bình Dương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục