Việt-Lào phá đường dây buôn ma túy qua biên giới

Cuối tháng 7, lực lượng phòng chống ma túy Việt-Lào triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới, thu giữ 32kg thuốc phiện.
Ngày 1/8, theo tin từ Cục phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đơn vị đang chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên khẩn trương phối hợp với các lực lượng nước bạn Lào, mở rộng điều tra đường dây mua bán ma túy và vũ khí quân dụng xuyên biên giới vừa bị khám phá.

Sau khi kết thúc thành công các chuyên án 060L, 064L và 065L về đấu tranh với các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy trên địa bàn xã Nà Bủng, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã đấu tranh khai thác các đối tượng và phát hiện một đường dây cung cấp ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Qua điều tra ban đầu, các lực lượng xác định tồn tại một đường dây mua bán ma túy và vũ khí quân dụng từ địa bàn bản Noong Lôm, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) về địa bàn xã Nà Bủng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Việt Nam).

Cuối tháng Bảy vừa qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Bộ chỉ huy An Ninh tỉnh Phông Sa Lỳ thực hiện đấu tranh triệt phá đường dây xuyên biên giới này.

Sau bốn ngày mật phục, hồi 10 giờ ngày 30/7, tại khu vực biên giới mốc 53, lực lượng phòng chống ma túy ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Nà Bủng, Đồn Biên phòng Nà Hỳ và lực lượng An ninh tỉnh Phông Sa Lỳ đã bắt quả tang năm đối tượng gồm: To Lo, sinh năm 1975; Chu Chơ, sinh năm 1974; A Chá, sinh năm 1981; Xu Ơ, sinh năm 1981, Ki Xa, sinh năm 1988 cùng trú tại bản Noong Lôm-Mường Mày Phông Sa Lỳ của Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 32kg thuốc phiện.

Cục Phòng chống tội phạm ma túy đã kịp thời biểu dương khen thưởng lực lượng tham gia đánh án. Vụ án trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Sông Lam (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục