Việt-Lào tăng hợp tác trong phát sóng truyền hình

Đài truyền hình Việt Nam và Lào trong nhiều năm qua tiếp sóng tốt các kênh VTV1, VTV2, VTV4, phục vụ cộng đồng người Việt tại Lào.
Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa Lào Bouangeun Saphouvong mới đây đã trao hai Huân chương Hữu nghị cho Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam và ông Phan Trường Định, nguyên Giám đốc Trung tâm; cùng bốn bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Lào cho bốn cán bộ lãnh đạo các ban của Đài Truyền hình Việt Nam.

Thứ trưởng Bouangeun Saphouvong trong phát biểu tại buổi lễ đã chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam giúp đỡ hiệu quả ngành truyền hình Lào trong nhiều năm qua.

Thứ trưởng Bouangeun khẳng định trong mỗi sự kiện lớn của đất nước Lào đều có sự giúp đỡ chân tình và hiệu quả của Việt Nam.

Thay mặt Đài Truyền hình Việt Nam, quyền Giám đốc Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng của Đài, bà Đặng Hồng Thu cho biết trong nhiều năm qua, Trung tâm đã tổ chức xây dựng hai trạm phát sóng tại Lào (một cho Lào và một cho Việt Nam), quản lý và khai thác các trạm phát sóng, tiếp sóng tốt các kênh VTV1, VTV2 và đặc biệt là VTV4, phục vụ cộng đồng người Việt tại Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Hiện nay, công việc này tiếp tục được tích cực triển khai nhằm góp phần tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục