Vietsovpetro sẽ vươn ra vùng biển sâu và xa bờ

Đại hội Đảng bộ Vietsovpetro xác định, nhiệm kỳ tới sẽ đẩy mạnh đầu tư các phương tiện, kỹ thuật để vươn ra các vùng nước sâu, xa bờ.
Đại hội Đảng bộ Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt-Xô lần thứ IX giai đoạn 2011-2015 diễn ra ngày 6/6 tại thành phố Vũng Tàu đã xác định, nhiệm kỳ tới sẽ đẩy mạnh đầu tư các phương tiện, kỹ thuật hiện đại, áp dụng công nghệ mới, đảm bảo cho Vietsovpetro đủ sức vươn ra các vùng mới, vùng nước sâu, xa bờ.

Đại hội cũng đã đề ra chỉ tiêu trong năm năm (2011-2015) sẽ khai thác 37,7 triệu tấn dầu đạt tổng doanh thu gần 19,8 tỷ USD. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tìm kiếm và thăm dò, phấn đấu gia tăng trữ lượng thu hồi từ 35-70 triệu tấn dầu quy đổi.

Đại hội đã đi sâu phân tích những khó khăn, thuận lợi trong giai đoạn 5 năm tới và nhận định, nguồn tài nguyên dầu khí trong khu vực lô 09-1 đang ngày càng thu hẹp, trong khi những phát hiện dầu khí mới lại tập trung ở các vùng nước sâu, xa bờ.

Bên cạnh đó, nhiều công trình biển, phương tiện nổi đã có thời gian sử dụng lâu năm, xuống cấp cần phải thay thế, sửa chữa đòi hỏi chi phí lớn. Thời tiết biển ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu tới việc thi công, tuổi thọ công trình…

Trước thực tế đó, Đại hội đã đặt ra năm nhiệm vụ chủ yếu cho giai đoạn tới gồm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò để gia tăng trữ lượng, trong đó chủ yếu ở thềm lục địa Việt Nam, đồng thời mở rộng ra các nước; khai thác một cách hiệu quả hệ thống công nghệ hiện có nhằm tận thu tối đa nguồn tài nguyên dầu khí tại mỏ Rồng và Bạch Hổ và nhanh chóng nghiên cứu ứng dụng công nghệ, xây dựng hệ thống thiết bị phù hợp để khai thác khí, condensate tại những vùng mỏ nước sâu; hoàn thành chuyển đổi Vietsovpetro sang hoạt động theo cơ chế mới từ 1/1/2011; triệt để tận dụng năng lực tiềm tàng của Vietsovpetro nhằm tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận…

Để đạt được các nhiệm vụ trên, đại hội đã thống nhất đề ra các giải pháp đột phá gồm đột phá về quản lý như tiến hành hạch toán ở tất cả đơn vị, áp dụng cơ chế khoán-thưởng, phân cấp cho lãnh đạo đơn vị thành viên chủ động sử dụng các nguồn lực.

Về con người sẽ tập trung đào tạo và trẻ hóa nguồn nhân lực chất lượng cao, có chế độ đãi ngộ vật chất, tinh thần để thu hút nhân tài, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, trong đó đầu tiên là khoa học địa chất tìm kiếm thăm dò và ứng dụng công nghệ mới để tăng hệ số thu hồi dầu.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 27 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục