Việt-Trung họp bàn công tác quản lý biên giới

Ngày 31/8, tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, đoàn 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam đã tham dự phiên họp liên hợp biên giới với tỉnh Vân Nam.
Ngày 31/8, tại thành phố Mông Tự thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, đoàn đại biểu 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam đã tham dự phiên họp lần thứ hai nhóm công tác liên hợp biên giới Việt-Trung với tỉnh Vân Nam.

Bốn tỉnh Tây Bắc Việt Nam gồm Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Phạm Văn Cường làm Trưởng đoàn.

Hai bên đã đánh giá việc thực hiện nội dung biên bản phiên họp lần thứ nhất vào tháng 9/2008 tại Lào Cai về phối hợp quản lý biên giới, xây dựng cửa khẩu, hợp tác kinh tế-thương mại và một số lĩnh vực khác; thông qua Biên bản nội dung phối hợp trên các lĩnh vực giữa 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam với tỉnh Vân Nam giai đoạn 2009 - 2010.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình quản lý biên giới giữa 4 tỉnh trên với tỉnh Vân Nam.

Các đại biểu đã thống nhất bầu đại diện tỉnh Điện Biên làm trưởng Nhóm công tác liên hợp 2009 - 2010, và kỳ họp thứ 3 của nhóm công tác liên hợp sẽ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên vào giữa quý III/2010. Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Điên Biên và Trưởng ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam giữ chức Tổng Thư ký.

Theo chương trình, sáng 1/9, đoàn đại biểu 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam sẽ tham dự lễ khánh thành cầu đường bộ Kim Thành nối thành phố Lào Cai với thị trấn Hà Khẩu của Trung Quốc qua sông Hồng. Sau đó, đoàn sẽ về Việt Nam qua cây cầu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục