Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Israel ước đạt trên 3,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt gần 900 triệu USD, tăng hơn 10% so với năm trước.
Mục tiêu phê duyệt xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan...
Nhìn về triển vọng thời gian tới, Tham tán Lê Thái Hòa đánh giá thương mại Việt Nam-Israel vẫn có nhiều dư địa tăng trưởng, dù bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực còn nhiều biến động.
Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã có cuộc trao đổi với tạp chí PassportNews về tiềm năng hợp tác, tầm nhìn tương lai cũng như những thách thức hiện tại trong quan hệ hai nước.
Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel đề xuất lập các công ty liên doanh, trong đó Israel phụ trách công nghệ, phía Việt Nam chịu trách nhiệm về tiếp thị-phát triển, và thiết lập một quỹ hợp tác.
Sau 30 năm lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam-Israel liên tục phát triển mạnh mẽ, đưa Việt Nam và Israel trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau ở ĐNÁ và Tây Á.
Các doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch, làm ăn với các đối tác tại thị trường Israel cần tìm hiểu kỹ thông tin, trong trường hợp cần thiết sẽ cần phải thẩm tra xác minh tư cách pháp nhân của đối tác.
Việc tham gia ngày càng nhiều FTA không chỉ cho thấy quyết tâm hội nhập sâu rộng của Việt Nam mà còn tạo ra những cơ hội lớn cho Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng cường xuất khẩu.
Đánh giá về triển vọng và cơ hội hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cao hiệu quả hợp tác với Israel và Ai Cập.
Hiệp định VIFTA được khởi động đàm phán trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyên Hồng Diên đã thống nhất ra Tuyên bố về việc kết thúc đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam-Israel.
Nền tảng trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Israel ngày càng tích cực, với tốc độ tăng trưởng kim ngạch song phương khoảng 30% năm và dự kiến đạt mức khoảng 2,2 tỷ USD trong năm 2022.