Việt Nam và Israel trở thành đối tác quan trọng hàng đầu

Sau 30 năm lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam-Israel liên tục phát triển mạnh mẽ, đưa Việt Nam và Israel trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau ở ĐNÁ và Tây Á.
Việt Nam và Israel trở thành đối tác quan trọng hàng đầu ảnh 1Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin tình hình hợp tác hai nước tại Dễn đàn. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Việt Nam-Israel còn nhiều không gian để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại một cách toàn diện hướng tới hệ sinh thái kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Đây là nhận định của các đại biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp và Thương mại Việt Nam-Israel do Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức ngày 15/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Israel liên tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đưa Việt Nam và Israel trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực Đông Nam Á và Tây Á.

Về đầu tư, lũy kế tới 20/7 vừa qua, Israel có 40 dự án FDI tại Việt Nam, với tổng vốn hơn 140 triệu USD xếp thứ 47 trong tổng số 148 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam hiện có 4 dự án đầu tư sang Israel với tổng trị giá khoảng 76 triệu USD.

Về thương mại, Israel là đối tác thương mại lớn thứ 5 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam tại Trung Đông, là đối tác thương mại lớn thứ 33 trên tổng số hơn 200 thị trường quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có xuất nhập khẩu hàng hóa.

[Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Israel]

Xét cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam và Israel có tính bổ trợ lẫn nhau, các mặt hàng xuất nhập khẩu của hai nước không những không cạnh tranh trực tiếp mà còn có sự bổ sung cho nhau.

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Israel đạt 2,2 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 785,7 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Israel đạt 1,4 tỷ USD.

Các mặt hàng Việt Nam đã tạo dựng được chỗ đứng tại thị trường Israel bao gồm điện thoại di động và linh kiện, thủy hải sản, nông sản các loại, giày dép, hàng dệt may…

Tuy nhiên, theo ông Trần Ngọc Liêm, so với tiềm lực về khoa học công nghệ lẫn tài chính của Israel, những con số về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam thời gian qua là rất ít ỏi và chưa tương xứng với tiềm năng, nhu cầu của hai bên.

Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích doanh nghiệp Israel đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp vật liệu; công nghệ thông tin; sản xuất xanh; sản xuất sạch..., đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp. Song song đó, hai nước đang phấn đấu để nâng kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 3 tỷ USD trong thời gian tới.

Ngày 25/7 vừa qua, Việt Nam và Israel đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel (VIFTA). Đây là một hiệp định toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực mà Việt Nam và Israel cùng quan tâm như thương mại hàng hóa, dịch vụ-đầu tư, quy tắc xuất xứ, các biện pháp vệ sinh kiểm dịch động thực vật, hải quan, mua sắm chính phủ...

Đáng chú ý, Israel là quốc gia đầu tiên tại khu vực Tây Á mà Việt Nam ký kết FTA và Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà Israel ký kết FTA. Việc ký kết và triển khai thực hiện VIFTA sẽ tạo tiền đề thuận lợi để Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh không chỉ sang Israel mà còn có cơ hội tiếp cận các thị trường khác tại Trung Đông, Bắc Phi và Nam Âu.

Ở chiều ngược lại, bên cạnh thị trường trên 100 triệu dân của Việt Nam, hàng hóa và công nghệ của Israel có cơ hội tiếp cận thị trường các nước khu vực ASEAN, châu Á-Thái Bình Dương và các nền kinh tế lớn trong 16 FTA mà Việt Nam đã tham gia.

Việt Nam và Israel trở thành đối tác quan trọng hàng đầu ảnh 2Ông Nir Barkat, Bộ trưởng Bộ Kinh tế-Công nghiệp Israel, phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Ông Nir Barkat, Bộ trưởng Bộ Kinh tế-Công nghiệp Israel, cho biết Israel là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ và khởi nghiệp. Với dân số chỉ 10 triệu người, Israel có hơn 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp hướng tới thị trường toàn cầu; trong đó, các lĩnh vực mà Israel có thế mạnh và đang ưu tiên phát triển là công nghệ cao, khoa học đời sống-sức khỏe-y tế, hệ thống sản xuất tiên tiến, giáo dục-nhân sự , du lịch, nông nghiệp-thực phẩm và an ninh quốc phòng.

Bên cạnh tiềm lực về khoa học công nghệ, Chính phủ Israel cũng có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, mở rộng đầu tư, hợp tác phát triển ra thị trường nước ngoài.

Với việc ký kết VIFTA, Israel đang mở cửa nhiều hơn cho hàng hóa của Việt Nam thâm nhập trực tiếp vào thị trường tiêu dùng nội địa. Chính vì vậy, đây là cơ hội để hai bên đẩy mạnh thương mại và đầu tư, hình thành hệ sinh thái kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia.

Theo ông Nir Barkat, một trong những rào cản hợp tác giữa 2 nước thời gian qua chính là việc kết nối về giao thông và hạn chế chia sẻ thông tin thị trường. Theo đó, hiện tại việc di chuyển từ Israel đến Thành phố Hồ Chí Minh phải qua 2 chặng bay và tốn trên 13 giờ. Vì vậy, hai bên cần xem xét sớm mở đường bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Israel để rút ngắn khoảng cách địa lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư kết nối, chia sẻ thông tin về nhu cầu, thị trường của nhau, từ đó xúc tiến các hoạt động hợp tác hiệu quả hơn.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc ký kết và thực thi VIFTA sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới sâu rộng hơn cho Việt Nam và Israel. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch lớn nhất cả nước là một thị trường rộng lớn, tiềm năng cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, kinh doanh. Sau đại dịch COVID-19 và các biến động bất lợi khác, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đang phục hồi nhanh, đồng bộ trên các lĩnh vực.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thúc đẩy hợp tác và thu hút doanh nghiệp Israel đầu tư vào các lĩnh vực mà thành phố đang có nhu cầu lớn như kinh tế số, khoa học công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo… Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại giữa Việt Nam-Israel tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai nước./.

Việt Nam và Israel trở thành đối tác quan trọng hàng đầu ảnh 3Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục