Vingroup và VinFast huy động thành công khoản vay hợp vốn xanh quốc tế đầu tiên trị giá 400 triệu USD

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 28 tháng 12 năm 2021 – Tập đoàn Vingroup vừa huy động thành công khoản vay hợp vốn xanh đầu tiên trị giá 400 triệu USD, nhằm phát triển VinFast và các công ty thành viên. Đây là giao dịch cho vay hợp vốn bền vững đầu tiên […]

HÀ NỘI, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 28 tháng 12 năm 2021 – Tập đoàn Vingroup vừa huy động thành công khoản vay hợp vốn xanh đầu tiên trị giá 400 triệu USD, nhằm phát triển VinFast và các công ty thành viên. Đây là giao dịch cho vay hợp vốn bền vững đầu tiên và là giao dịch huy động vốn bền vững quốc tế thứ hai của Vingroup. Trước đó, Vinpearl – công ty thành viên của Tập đoàn, đồng thời là nhà phát triển và vận hành các dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, đã phát hành thành công trái phiếu hoán đổi bền vững trị giá 425 triệu USD vào tháng 9/2021.

Theo Vingroup, khoản vay hợp vốn này sẽ được VinFast và các công ty thành viên sử dụng để phục vụ nhu cầu phát triển xanh, bền vững theo các khung tài chính bền vững đã được Vingroup công bố vào tháng 9 năm nay.

Các ngân hàng bảo lãnh thu xếp vốn cho giao dịch này bao gồm BNP Paribas, Cathay United Bank, Credit Suisse, HSBC, Maybank và Taipei Fubon. Trong đó, Credit Suisse là ngân hàng đại lý và BNP Paribas, HSBC đóng vai trò ngân hàng đồng tư vấn cho giao dịch.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Vingroup, cho biết: “Việc huy động được khoản vay hợp vốn xanh cho thấy sự tin tưởng và đồng hành của các ngân hàng quốc tế với các cam kết về phát triển bền vững của Vingroup, trong đó VinFast là nổi bật nhất. Mục tiêu của chúng tôi là đưa VinFast trở thành nhà sản xuất xe điện thông minh tầm cỡ toàn cầu, cung cấp các phương tiện giao thông thân thiện với môi trường cho đông đảo người dân”.

Ông Tim Evans, Tổng giám đốc của HSBC Việt Nam phát biểu: “HSBC Việt Nam tự hào tiếp tục hỗ trợ các mục tiêu phát triển xanh và bền vững của Vingroup. Chúng tôi đánh giá cao quan hệ đối tác với Vingroup – một doanh nghiệp có tư duy tương lai đi tiên phong trong việc đóng góp vào các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu.của Việt Nam. Với tư cách là ngân hàng đồng tư vấn cơ cấu xanh và bảo lãnh thu xếp vốn trong giao dịch, HSBC đã củng cố năng lực của mình trong hoạt động cấu trúc và sắp xếp các giao dịch tài chính bền vững, đồng thời nhấn mạnh cam kết lâu dài của mình trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước cùng xây dựng một Việt Nam xanh hơn”.

Ông Olivier Rousselet, Tổng giám đốc của BNP Paribas Việt Nam nhận định: “BNP Paribas rất vinh dự được hỗ trợ Tập đoàn Vingroup – khách hàng quan trọng của chúng tôi trong giao dịch có tính bước ngoặt này. Vingroup không chỉ đạt được những bước tiến vượt bậc trong mục tiêu phát triển bền vững, mà còn đóng góp cho sự phát triển của thị trường giao dịch vốn bền vững và góp phần vào nguyện vọng quốc gia của Việt Nam nhằm chuyển dịch sang một nền kinh tế có lượng phát thải khí carbon thấp. Đây cũng là một giao dịch có tính bước ngoặt đối với chúng tôi, vì là khoản vay xanh đầu tiên của BNP Paribas ở Việt Nam mà BNP Paribas đóng vai trò là ngân hàng đồng tư vấn cơ cấu xanh và bảo lãnh thu xếp vốn”.

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Vingroup

Được thành lập vào năm 1993, Vingroup (Mã chứng khoán: VIC) là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu trong khu vực, với tổng giá trị vốn hóa 35 tỷ USD từ 3 công ty giao dịch đại chúng (tính đến ngày 4/11/2021). Vingroup hiện tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Công nghệ, Công nghiệp và Dịch vụ.

Có thể tìm hiểu thêm tại: https://www.vingroup.net/en.

#Vingroup

Tin cùng chuyên mục