Vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2010

Tối 30/12, tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành đoàn Hà Nội đã vinh danh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2010.
Trong khuôn khổ Liên hoan Tài năng trẻ Thủ đô lần thứ I, tối 30/12, tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ tuyên dương 100 tài năng trẻ Thủ đô, trao giải thưởng 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2010 và phát động Năm Thanh niên 2011.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Hà Nội hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Chương trình mở đầu bằng màn hát múa vui tươi, nhí nhảnh “Hoa xuân đất nước” do các em Cung thiếu nhi Hà Nội thể hiện. Tiếp đó, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đã phát động Năm Thanh niên 2011, với khẩu hiệu hãy hành động vì một môi trường tốt hơn cho thanh niên Thủ đô, môi trường xã hội, môi trường tự nhiên và môi trường cống hiến.

10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô được vinh danh lần này, gồm Nguyễn Thị Thanh Hà, bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội; Hoàng Văn Tùng, sinh viên Đại học Công nghiệp, Huy chương vàng Hội thi tay nghề Asean năm 2010, Giải nhất hội thi tay nghề thành phố Hà Nội và toàn quốc năm 2010; Đào Thu Hương, tuy khiếm thị nhưng vẫn vươn lên giành danh hiệu Thủ khoa trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hiện là biên dịch viên của một tổ chức phi Chính phủ; Đặng Vũ Minh Quân, học sinh lớp 9 trường phổ thông trung học chuyên Hà Nội-Amsterdam, giải vàng kỳ thi toán châu Á Thái Bình Dương năm 2009, huy chương bạc Olympic toán Singapore mở rộng 2010.

Phó giáo sư-tiến sỹ khoa học Trần Văn Tấn, giảng viên Đại học sư phạm Hà Nội, được công nhận phó giáo sư khi mới 34 tuổi; Nguyễn Hữu Năm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và thương mại CTM, từng đạt Giải nhất cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc năm 2005, danh hiệu người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2009.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao có Nguyễn Thị Lụa, huy chương bạc Đại hội thể dục thể thao châu Á (ASIAD); Nguyễn Hoàng Việt Hải, lớp 4B Tiểu học Khương Mai-quận Thanh Xuân, kiện tướng cờ vua; Hoàng Phạm Trà Mi, giải nhất cuộc thi piano quốc tế mang tên Chopin tại Singapore, huy chương vàng Liên hoan piano châu Á tại Hàn Quốc năm 2001. Đại úy Ngô Văn Thành (Bộ tư lệnh Thủ đô) điển hình tiên tiến trong phong trào “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tập, xung kích sáng tạo xứng danh bộ đội cụ Hồ.

Diễn ra trong hai ngày 29 và 30/12, Liên hoan Tài năng trẻ Thủ đô lần thứ I - năm 2010 tôn vinh 100 tài năng trẻ tiêu biểu của Thủ đô trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; tình nguyện vì cộng đồng; văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Liên hoan bao gồm các hoạt động ý nghĩa như dâng hương tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám; báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tọa đàm “Để Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại;” tuyên dương và trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Chương trình là dịp để các tài năng trẻ Thủ đô đề xuất ý tưởng và giải pháp để Đoàn Thanh niên Thành phố thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Năm Thanh niên 2011, cũng như việc xây dựng và phát triển Thủ đô 1.000 năm tuổi./.

Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục