Vinh danh Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam

Ngày 17/12, tại Tây Ninh, Ban Binh Vận Trung ương Cục miền Nam đã tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Ngày 17/12, tại Khu di tích Lịch sử-Văn hóa Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Ban Binh Vận Trung ương Cục miền Nam đã tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đến dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và hơn 500 người, nguyên là cán bộ, chiến sĩ làm công tác binh vận trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng, những kỷ niệm sâu sắc trong công tác làm binh vận trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc. Ra đời năm 1954, Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam đã góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc trong sự nghiệp thống nhất đất nước. Đây là một trong ba mũi giáp công “Quân sự, Chính trị, Binh vận” trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.

Qua 21 năm (1954-1975), Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam có 145 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hi sinh; 376 thương binh; 203 tù chính trị khổ sai và 809 gia đình cơ sở nội tuyến. Những người làm công tác binh vận đã dũng cảm xâm nhập vào hàng ngũ địch, từ đó làm tê liệt ý chí chiến đấu của quân địch.

Với cách đánh “xuất quỷ nhập thần”, “nội công, ngoại kích”, quân sự đánh từ ngoài vào, binh vận đánh trong ra, quân và dân ta đã giành được những chiến công hiển hách, từ đó sản sinh ra những anh hùng như Hoàng Minh Đạo, phi công Nguyễn Thành Trung, Trần Bá, Huỳnh Thị Nghị, Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Trọng Tâm.

Cùng ngày, các đại biểu đã gặp gỡ, giao lưu và thăm lại căn cứ Trung ương Cục miền Nam./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục