Vĩnh Long: Xác định danh tính của 6 hài cốt liệt sỹ qua giám định ADN

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trao kết quả giám định ADN cho gia đình 6 liệt sỹ vừa được xác định danh tính, trong đó có 3 liệt sỹ quê ở Hà Nội, 2 liệt sỹ quê ở Nghệ An và 1 liệt sỹ quê ở Thanh Hóa.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao kết quả giám định ADN xác định danh tính cho đại diện gia đình các liệt sỹ. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao kết quả giám định ADN xác định danh tính cho đại diện gia đình các liệt sỹ. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Ngày 9/12, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Vĩnh Long, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh công bố, trao kết quả giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ Trung đoàn 1, Quân khu 9, cho đại diện các gia đình liệt sỹ.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã trao kết quả giám định ADN cho gia đình 6 liệt sỹ vừa được xác định danh tính, trong đó có 3 liệt sỹ quê ở Hà Nội, 2 liệt sỹ quê ở Nghệ An và 1 liệt sỹ quê ở Thanh Hóa.

Các liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung đoàn 1, Quân khu 9, hy sinh trong trận đánh chi khu Ba Càng (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) năm 1975.

Dịp này, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp với Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 1, Quân khu 9, lấy 75 mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Vĩnh Long và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tam Bình để giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ Trung đoàn 1, Quân khu 9.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, trên địa bàn tỉnh có 7 nghĩa trang liệt sỹ, là nơi an nghỉ của hơn 11.000 liệt sỹ, trong đó có hơn 1.700 mộ liệt sỹ chưa được xác định danh tính.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Vĩnh Long đã quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ, trong đó lấy mẫu 1 hài cốt gửi về Cục Người có công lưu trữ theo quy định, 4 mẫu còn lại không lấy mẫu được do chất lượng mẫu không đáp ứng yêu cầu phân tích.

ơBình Phước: Tìm thấy và cất bốc 53 hài cốt liệt sỹ tại huyện Lộc Ninh]

Đặc biệt, trong 2 năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lấy 43 mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Vĩnh Long và Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tam Bình để giám định ADN xác định danh tính liệt sỹ Trung đoàn 1, Quân khu 9. Sau thời gian giám định, đến nay có 6 mẫu hài cốt có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.

Vĩnh Long: Xác định danh tính của 6 hài cốt liệt sỹ qua giám định ADN ảnh 1Đại diện gia đình xúc động khi xác định được danh tính liệt sỹ. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long Võ Văn Tám cho biết, kết quả giám định lần này tuy chỉ xác định được danh tính 6 liệt sỹ, nhưng những nỗ lực trên đã thể hiện trách nhiệm với người đã khuất, đáp ứng phần nào mong mỏi, kỳ vọng của người thân gia đình liệt sỹ sau bao năm mong chờ, tìm kiếm.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 1, Quân khu 9 và các gia đình liệt sỹ để lấy mẫu hài cốt xác định danh tính, xem đây là việc làm thiết thực nhằm thể hiện truyền thống đền ơn đáp nghĩa đối với những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo Đại tá Vũ Doãn Tùng, Trưởng ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 1, Quân khu 9, trận đánh chi khu Ba Càng bắt đầu vào đêm 11/4/1975. Trận đánh diễn ra ác liệt, bộ đội kiên quyết thực hiện mệnh lệnh tiến công, không rời trận địa. Nhiều đồng chí đã hy sinh trong trận đánh này.

Sau trận đánh, hầu hết các liệt sỹ được đưa về mai táng ở xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình), sau này được quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tam Bình. Sau nhiều nỗ lực, kết quả xét nghiệm ADN xác định danh tính các liệt sỹ phần nào là niềm an ủi cho gia đình và đồng đội, là động lực để Ban tiếp tục hành trình lấy mẫu xét nghiệm xác định danh tính các liệt sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục