VN hoan nghênh Sri Lanka bảo vệ thường dân

Ngày 26/3, phát biểu tại phiên họp không chính thức về tình hình nhân đạo ở miền Bắc Sri Lanka, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an chia sẻ quan ngại về tình hình nhân đạo xấu đi tại khu vực này chủ yếu do lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) gây ra.

Ngày 26/3, phát biểu tại phiên họp không chính thức về tình hình nhân đạo ở miền Bắc Sri Lanka, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an chia sẻ quan ngại về tình hình nhân đạo xấu đi tại khu vực này chủ yếu do lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) gây ra.

Đại sứ kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ thường dân trong xung đột, đồng thời hoan nghênh các cam kết của Chính phủ Sri Lanka về vấn đề này.

Khẳng định quan điểm của Việt Nam cho rằng xung đột hiện nay tại miền Bắc Sri Lanka là xung đột giữa một Chính phủ có chủ quyền và một tổ chức khủng bố bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và bị toàn thế giới lên án, Đại sứ nhấn mạnh Chính phủ Sri Lanka có quyền chính đáng tiến hành các biện pháp phù hợp để khôi phục an ninh và ổn định đất nước, và LTTE phải chịu trách nhiệm về việc dùng thường dân làm con tin để kéo dài xung đột.

Trước đó, các thành viên Hội đồng Bảo an đã nghe ông John Homes, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, báo cáo về tình hình tại miền Bắc Sri Lanka, theo đó chiến sự vẫn tiếp diễn giữa quân đội Chính phủ và LTTE, tình hình nhân đạo vẫn diễn biến xấu; lực lượng LTTE tiếp tục dùng thường dân làm con tin, ráo riết bắt lính, kể cả trẻ em.

Hiện có khoảng 150.000 - 190.000 thường dân bị kẹt trong khu vực chiến sự, mặc dù các tổ chức nhân đạo như Chữ thập đỏ quốc tế (IRC), Chương trình Lương thực thế giới (WFP), Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR) đang nỗ lực hỗ trợ người tị nạn, nhưng nguy cơ dịch bệnh, thiếu đói rất cao do nhu cầu lương thực và thuốc men chưa được đáp ứng đầy đủ.

Ông Homes ghi nhận nỗ lực của Chính phủ Sri Lanka nhằm giảm thiểu số thường dân thương vong, đồng thời kêu gọi các cơ quan Liên hợp quốc tiếp tục hợp tác với Chính phủ nước này nhằm cải thiện tình hình nhân đạo cũng như từng bước giải quyết các vấn đề cốt lõi của xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục