VN kêu gọi đối thoại về bất đồng Djibouti-Eritrea

Phát biểu tại cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an về tranh chấp biên giới giữa Djibouti và Eritrea, ngày 7/4, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, kêu gọi các bên kiềm chế, nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết 1862 (2009) của Hội đồng Bảo an và nhanh chóng nối lại đối thoại chính trị nhằm giảm căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp được các bên chấp nhận.

Phát biểu tại cuộc tham vấn của Hội đồng Bảo an về tranh chấp biên giới giữa Djibouti và Eritrea, ngày 7/4, Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an, kêu gọi các bên kiềm chế, nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết 1862 (2009) của Hội đồng Bảo an và nhanh chóng nối lại đối thoại chính trị nhằm giảm căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp được các bên chấp nhận.

Đại sứ Lê Lương Minh bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng tiếp diễn tại khu vực biên giới giữa hai nước và cho rằng việc hai nước đình chỉ quan hệ ngoại giao đã cản trở các nỗ lực song phương nhằm làm dịu tình hình.

Đại diện Việt Nam ủng hộ nỗ lực trung gian hòa giải của các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi, Liên đoàn Arập, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo; khuyến nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc, phối hợp với các tổ chức khu vực, tiếp tục giúp các bên tăng cường biện pháp xây dựng lòng tin và tham gia đối thoại nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp biên giới giữa hai nước phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.