VN ủng hộ thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông

Hà Nội (TTXVN) - Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam ủng hộ vai trò và các nỗ lực của Nhóm Bộ tứ, Liên đoàn Arập và các nước trong khu vực trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Hà Nội (TTXVN) - Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam ủng hộ vai trò và các nỗ lực của Nhóm Bộ tứ, Liên đoàn Arập và các nước trong khu vực trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ngày 18/9, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestin, Đại sứ Bùi Thế Giang ghi nhận một số diễn biến tích cực gần đây trong tiến trình hòa bình Trung Đông như việc Tổng thống Palestin Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Ehud Olmert tiến hành hội đàm, việc Israel phóng thích tù nhân Palestin và cho dỡ bỏ một số trạm kiểm soát.

Tuy nhiên Đại sứ cũng tỏ ý quan ngại về tính thiếu vững chắc của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hamas, những khó khăn trong hoạt động cứu trợ tại Dải Gaza cũng như việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư trái phép tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestin. Đại sứ cho rằng Israel cần thực hiện những cam kết đưa ra tại Hội nghị Annapôlít, (Mỹ), hồi tháng 11/2007.

Sau khi nhấn mạnh cách tiếp cận toàn diện đối với tiến trình hòa bình Trung Đông, Đại sứ Bùi Thế Giang tỏ ý hy vọng Israel và Syria sẽ sớm nối lại vòng 5 đàm phán hòa bình giữa hai nước và hoan nghênh việc Chính phủ Lebanon tiến hành đối thoại dân tộc giữa các phe phái.

Đại sứ cũng cho rằng tất cả các nước, đặc biệt là Israel, cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, đồng thời khẳng định ủng hộ việc thực thi đầy đủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Lebanon./.


 

Tin cùng chuyên mục