VN-Campuchia tăng chống tội phạm xuyên quốc gia

Tiếp bà Chea Leang, ngày 4/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai nước tăng cường phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Ngày 4/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp bà Chea Leang, Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án Tối cao Vương quốc Campuchia đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng chuyến thăm làm việc của Viện trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa án Tối cao Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Viện Công tố và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam trong thời gian qua.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tương trợ tư pháp.

Chủ tịch nhấn mạnh Việt Nam đang tích cực thực hiện cải cách tư pháp gắn với nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực cán bộ ngành kiểm sát. Với những kinh nghiệm đã có của Việt Nam, hai bên có thể thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Chủ tịch nước chúc Vương quốc Campuchia ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng và chuyển lời thăm hỏi đến lãnh đạo Vương quốc Campuchia.

Chúc mừng Nhà nước, nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 68 năm Quốc khánh, Viện trưởng Viện Công tố Chea Leang cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà nước và ngành kiểm sát nhân dân Việt Nam đối với Campuchia thời gian qua.

Viện trưởng nêu rõ, trên nền tảng quan hệ truyền thống, ngành kiểm sát và công tố hai nước đã duy trì và đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trên tinh thần cùng hướng tới xây dựng nền tư pháp trong sạch vững mạnh, phục vụ tốt cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Bày tỏ mong muốn những nội dung cam kết tương trợ tư pháp giữa hai nước sẽ sớm được cụ thể hóa và thực hiện trong thực tế, Viện trưởng nhấn mạnh, Campuchia đang chú trọng đào tạo chuyên sâu đội ngũ công tố, thẩm phán.

Viện trưởng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thông qua giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ cán bộ. Chúc Việt Nam sớm trở thành quốc gia thành viên chính thức của Hiệp hội Công tố viên quốc tế, Viện trưởng mong muốn quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng gắn bó bền chặt./.

Hoàng Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục