VN-Campuchia tăng cường hợp tác giữa hai Đảng

Lãnh đạo cấp cao Campuchia khẳng định quyết tâm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Việt Nam.
Trong hai ngày 14 và 15/2, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có chuyến công tác tại Campuchia, thông báo kết quả Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Chea Sim; Phó Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin đã lần lượt tiếp ông Hoàng Bình Quân.

Tại các cuộc gặp, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân đã trân trọng chuyển tới các nhà lãnh đạo Campuchia thông điệp, thư cảm ơn, lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc sức khoẻ và chúc mừng năm mới nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ông Hoàng Bình Quân thông báo với các nhà lãnh đạo Campuchia kết quả tốt đẹp của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định các văn kiện được thông qua tại đại hội là sự tổng kết sâu sắc các vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 của Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng và toàn dân tộc trong việc tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển đường lối đổi mới của Đảng, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Hoàng Bình Quân khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng Campuchia vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia phát triển lên tầm cao mới.

Các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia bày tỏ cảm ơn sâu sắc việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cử đặc phái viên sang thông báo trực tiếp, kịp thời cho lãnh đạo Campuchia về kết quả của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước.

Các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư khoá XI; bày tỏ khâm phục và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 25 năm đổi mới, ngày càng nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo Campuchia bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, xây dựng nước Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi thảm họa diệt chủng, khôi phục và phát triển đất nước.

Lãnh đạo Campuchia khẳng định quyết tâm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Campuchia-Việt Nam, vì lợi ích của nhân dân hai nước, coi đó là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh của hai nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đặc phái viên Hoàng Bình Quân đã có cuộc hội đàm và làm việc với ông Sai Chhum - Trưởng ban thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng CPP, và các cán bộ cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Tuyên huấn Trung ương đảng CPP và Ban lãnh đạo Đảng FUNCINPEC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục