VN-CPC khuyến khích các tỉnh biên giới hợp tác

Tổng Lãnh sự Campuchia nhắc lại cam kết chung của Chính phủ hai nước về việc khuyến khích các tỉnh biên giới tăng cường hợp tác.
Sáng nay 5/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 56 ngày độc lập Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2009).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia Luon Kim Khuon nhắc lại cam kết chung của Chính phủ hai nước về việc tạo điều kiện tốt nhất cho hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, giao thông, du lịch nói chung cũng như khuyến khích các tỉnh, thành phố có chung đường biên giới giữa hai nước tăng cường hợp tác.

“Hai nước coi việc xúc tiến tăng trưởng thương mại và chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo là cách tốt nhất để tạo điều kiện cho người dân hai nước có cuộc sống tốt hơn,” ông nói.

Tổng Lãnh sự Luon Kim Khuon cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia đối với sự giúp đỡ “to lớn và chân tình” của Việt Nam để Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng và hồi sinh đất nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Nhựt cũng cho rằng quan hệ Việt Nam-Campuchia đang ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hợp tác gia tăng rõ rệt. Đầu tư của Việt Nam vào Campuchia 9 tháng đầu năm nay đạt 114 triệu USD (tăng hơn 20% so với cả năm 2008).

Hai bên đã cam kết xúc tiến các hoạt động thương mại dịch vụ để tăng kim ngạch trao đổi hàng hóa lên 2 tỷ USD vào năm 2010.

Các hoạt động thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phnom Penh đã gia tăng mạnh mẽ với ít nhất 3 hội chợ hàng chất lượng cao, hội chợ thương hiệu mạnh và hội chợ xuất khẩu được tổ chức hàng năm.

Đầu tháng 6 vừa qua, cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 5 do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng đồng chủ tọa với sự tham dự của 22 tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia đã đi tới nhất trí cao về phương hướng, nội dung hợp tác cụ thể trong giai đoạn tới.

Hai bên xác định những lĩnh vực ưu tiên cũng như các biện pháp nhằm mở rộng và làm sâu sắc thêm hợp tác giữa các địa phương này, góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện rõ rệt mức sống của nhân dân và an ninh, ổn định ở khu vực biên giới hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục