VN-Croatia miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao

Ngày 29/10, Chính phủ Việt Nam và Croatia đã ký kết hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.
Ngày 29/10, tại Hà Nội, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Croatia đã ký hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngài Zeljko Bosnjak, Đại sứ Croatia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Croatia đã ký kết hiệp định.

Hiệp định sẽ có hiệu lực sau ba mươi ngày kể từ ngày nhận được thông báo cuối cùng qua đường ngoại giao của Bên này thông báo cho Bên kia về việc hoàn tất các thủ tục nội luật để Hiệp định có hiệu lực.

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn và Đại sứ Zeljko Bosnjak đều nhấn mạnh, Hiệp định này thể hiện cam kết của Chính phủ hai nước trong việc tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Việc ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác hai nước.

Hiệp định này sẽ đóng vai trò thiết thực trong việc tạo thuận lợi cho trao đổi đoàn và hợp tác song phương vì lợi ích của Chính phủ và nhân dân hai nước, đồng thời góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Croatia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục