VN-Đan Mạch tăng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Thủ tướng mong muốn Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam về giáo dục như giảm học phí, cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tại Đan Mạch.
Chiều 30/6, iếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch Troels Lund Poulsen, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Đan Mạch hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên Việt Nam sang theo học tại Đan Mạch, cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học chuyên ngành về môi trường, phát triển xanh, đào tạo giáo viên giảng dạy cho các trường đại học.

Thủ tướng đề nghị Đan Mạch hỗ trợ ODA xây dựng một số trường dạy nghề tại Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển xanh …

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ngài Troels Lund Poulsen sang thăm làm việc tại Việt Nam vào đúng dịp hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng chuyến thăm của ngài Troels Lund Poulsen sẽ tạo bước phát triển mới trong hợp tác trên lĩnh vực giáo dục giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục đào tạo, trong đó kim ngạch hai nước đạt trên 300 triệu USD, Đan Mạch là nước đứng thứ 7 của châu Âu về đầu tư tại Việt Nam… mang lại thiết thực cho cả hai bên.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa ngài Troels Lund Poulsen với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Thủ tướng cho rằng đây là lĩnh vực mà Việt Nam luôn coi là quốc sách hàng đầu được ưu tiên đầu tư, để trở thành động lực đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Troels Lund Poulsen đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam, nhất là trong phát triển kinh tế và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Bộ trưởng Troels Lund Poulsen thông báo về kết quả hợp tác giữa hai bộ, đặc biệt là tận dụng lợi thế về đạo tạo nghề của Đan Mạch để hỗ trợ Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tăng trưởng xanh…

Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch cho biết trong chuyến thăm lần này, hai bên đã nhất trí thành lập Ủy ban điều phối nhằm bàn những lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa hai nước, trong đó có hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại Đan Mạch, xây dựng 1 số cơ sở đào tạo nghề tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…

Cũng trong ngày 30/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận đã làm việc với Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch Troels Lund Poulsen.

Tham dự có Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen cùng lãnh đạo một số trường đại học, trường nghề, một số chuyên gia giáo dục Đan Mạch; lãnh đạo các vụ, cục chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Hai bộ trưởng thảo luận về những văn bản đã ký kết giữa Việt Nam và Đan Mạch về giáo dục, đặc biệt là bản ghi nhớ hợp tác giáo dục đào tạo cấp bộ đã được ký tháng 12/2010, đánh dấu sự phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Giáo dục hai nước.

Tuy nhiên, hai Bộ trưởng cũng cho rằng để bản ghi nhớ trên phát huy hiệu quả thực sự và đi vào hoạt động cần có sự quan tâm, thúc đẩy nhiều hơn nữa của hai bên.

Để tiếp tục triển khai nội dung bản ghi nhớ hợp tác giáo dục và đào tạo mà hai bên đã ký tháng 12/2010, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị thành lập nhóm công tác chung gồm các thành viên đại diện các đơn vị chức năng liên quan của hai Bộ và tổ chức họp định kỳ mỗi năm. Đồng thời, mong muốn Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục năng lượng, môi trường và biến đổi khí hậu thông qua việc xây dựng và triển khai dự án tại Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng đề nghị Bộ Giáo dục Đan Mạch hỗ trợ tài liệu, cử chuyên gia giỏi sang Việt Nam để hỗ trợ xây dựng bộ chuẩn đầu ra cho học sinh các cấp cũng như nâng cao trình độ cho giáo viên.

Bộ trưởng Giáo dục Đan Mạch Troels Lund Poulsen nhất trí với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đặc biệt là việc thành lập nhóm công tác chung. Bộ trưởng Troels Lund Poulsen khẳng định Đan Mạch luôn sẵn sàng cử các chuyên gia giỏi sang hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục như đào tạo Tiến sỹ, nâng cao năng lực giáo viên, đào tạo nghề... cũng như sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án hợp tác giáo dục đang tiến hành giữa hai nước.

Trong những năm qua, Đan Mạch đã tài trợ cho Việt Nam một số dự án trong lĩnh vực giáo dục đào tạo như: dự án "Giáo dục môi trường trong trường phổ thông Việt Nam"; dự án "Hợp tác giữa trường Đại học Cần Thơ và Đại học Aarhus về khoa học môi trường"; dự án "Hỗ trợ giáo dục Mỹ thuật Tiểu học."

Trong 5 năm (từ 2006-2010), Đan Mạch đã cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam thực hiện dự án Hỗ trợ giáo dục mỹ thuật tiểu học pha 1 và đang tiếp tục thực hiện pha 2 dự án này giai đoạn 2011-2015.

Trong 5 năm thực hiện pha 1 của dự án, một đội ngũ giáo viên cốt cán đã được đào tạo và trở thành giảng viên để mở rộng diện bồi dưỡng cho giáo viên mỹ thuật tiểu học ở các tỉnh, thành của Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" cho ông Joern Skovsgaard - Chuyên viên cao cấp, Ban Thư ký quốc tế, Bộ Giáo dục Đan Mạch và ông Arne Carlsen, Giám đốc hợp tác quốc tế, Đại học Sư phạm (thuộc Đại học Aarhus, Đan Mạch)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục