Danh hiệu “Chìa khóa vàng” là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của doanh nghiệp.
Bảo vệ trẻ em trên môi trường Internet không chỉ là bài toán của riêng Việt Nam mà còn là thách thức toàn cầu đòi hỏi sự chung tay hợp tác từ nhiều phía.
Theo Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương, các cuộc tấn công mạng liên tục phát triển với mức độ ngày càng tinh vi phức tạp, đặc biệt khi có sự hỗ trợ của AI.
Các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên phải tự bảo vệ cơ quan, tổ chức khỏi tấn công mạng, các rủi ro và truyền thông, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về an toàn thông tin mạng.
Gần 250 đội với gần 1.000 thí sinh là sinh viên đến từ 63 cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng của 10 nước thành viên ASEAN đã tham dự cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN năm 2024.
Đây là lần thứ 17 Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin được tổ chức dành cho sinh viên Việt Nam và năm thứ 6 có sự tham dự của sinh viên các nước ASEAN khác.
Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đã tổ chức xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên mạng nhằm giúp người dùng có cơ sở chọn lựa sản phẩm phù hợp.
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng mỗi cá nhân phải nhận thức được các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình là một loại tài sản và thực hiện nguyên tắc "thực sao, ảo vậy" để có biện pháp bảo vệ.
Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng với sự tham gia của 11 thành viên ban đầu là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ, bảo vệ trẻ em tại Việt Nam.
Ba giải Nhất cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2023 đã thuộc về các em học sinh các trường trung học cơ sở ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) và Chi Lăng (Lạng Sơn).
Các thí sinh dự thi trực tuyến qua website http://thihsattt.vn. Đề thi gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm do hệ thống thi cung cấp ngẫu nhiên từ ngân hàng đề, thời gian làm bài của thí sinh là 30 phút.
Theo đại diện Cục An toàn thông tin, tình trạng an ninh mạng tại Việt Nam đang ở mức kiểm soát tốt, tuy nhiên vẫn còn các mối đe dọa về an toàn thông tin.
Theo ông Nguyễn THành Hưng - Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, có đến 68% tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin để đáp ứng yêu cầu hàng năm
Trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, một Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng sẽ chính thức được ra mắt.
Vượt qua 19 đội thi khác của các trường đại học, học viện của 7 nước ASEAN, đội UIT.pawf3ct gồm 4 sinh viên trường đại học CNTT, Đại học Quốc gia TP.HCM đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi.
Đội thi KMA.L3N0V0 của Học viện Kỹ thuật mật mã đã đạt điểm cao nhất vòng sơ khảo cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin và tham dự cuộc thi Cyber SEA GAME 2022.
Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN hướng tới phát hiện những tài năng trong lĩnh vực An toàn thông tin (ATTT), thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về ATTT.
Cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin 2022 được tổ chức nhằm tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh học sinh trên cả nước.
Đây là lần đầu tiên Cuộc thi được VNISA chủ trì tổ chức và dự kiến sẽ được duy trì thường niên, trở thành một phần trong chuỗi hoạt động Ngày an toàn thông tin Việt Nam.