VN-Mexico tăng hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch

Lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam-Mexco đã có những thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.
Trong chuyến thăm Mexico từ ngày 23 đến 28/5 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch hai nước Việt Nam-Mexco đã có những thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.

Hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tài liệu, tổ chức triển lãm và các tuần văn hóa, sớm đàm phán và ký kết hiệp định hợp tác 3 năm trong lĩnh vực thể thao, tìm biện pháp và hình thức hữu hiệu nhất để thực hiện các hiệp định về văn hóa và du lịch đã thoả thuận từ trước. Hai bên tiến hành trao đổi kinh nghiệm và xem xét trợ giúp lẫn nhau trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa và các ngày lễ lớn tại mỗi nước như Đại lễ Nghìn năm Thăng Long-Hà Nội, 200 năm Ngày độc lập và 100 năm Cách mạng Mexico và  120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Riêng trong lĩnh vực thể thao, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị trao đổi huấn luyện viên của các môn thế mạnh như wushu, taekwondo và bắn súng của Việt Nam, nhảy cầu và bóng đá của Mexico. Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về thể dục và thể thao Mexico (Conade) đã trao cho phía Việt Nam dự thảo hiệp định hợp tác song phương về thể thao và cam kết đi thăm Hà Nội vào tháng 8 tới, sau khi bạn tham gia giải bowling tại Singapore.

Phía Việt Nam đề nghị và phía Mexico ủng hộ bình chọn vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới. Việt Nam cam kết tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế châu Mỹ tại Mexico vào tháng 9 tới, và phía bạn đã nhất trí gửi đoàn tham dự hội chợ du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm nay.

Ngoài các buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã tới thăm và đặt vòng hoa tại tượng Bác Hồ trong công viên Nhân dân tại Mexico City và đại lộ Aleman tại thành phố Acapunco, thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico và một số di tích lịch sử-văn hóa ở thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục