Vở kịch của ngôi sao "Xác ướp Ai Câp" bị khai tử

Chỉ một tuần sau khi tác phẩm có sự góp mặt của Brendan Fraser được trình diễn, nhà hát Broadway đã chuẩn bị đóng vở diễn "Elling."
Dù ngôi sao của phim "Xác ướp Ai Cập" đã từng "tung hoành" màn ảnh với vai diễn Rick O'Connell rất được yêu thích, nhưng anh lại không có duyên với vở kịch đầu tiên tại nhà hát nổi tiếng Broadway.

Chỉ một tuần sau khi tác phẩm có sự góp mặt của Brendan Fraser được trình diễn, nhà hát đã chuẩn bị đóng vở diễn này.

Vở kịch mà Fraser tham gia là "Elling," nói về hai bệnh nhân tâm thần đang trong quá trình hòa nhập vào xã hội. Hai diễn viên chính là Fraser và ngôi sao Denis O'Hare của phim "True Blood."

"Elling" đã được duyệt trước từ ngày 2/11 và bắt đầu khai màn hôm 21/11. Song nó sẽ sớm bị "khai tử" vào ngày 28/11. Như vậy, tính đến thời điểm này, "Elling" đã trải qua 22 buổi duyệt thử và chín lần trình diễn.

Brendan Fraser từng rất hào hứng với dự án kịch này. Hồi tháng 10, anh cho hay: "Được thể hiện tại Broadway quả là niềm khát vọng lớn của tôi. Thật là tuyệt vời!"

Sau khi biết "Elling" sẽ sớm phải đóng vở, nam diễn viên 41 tuổi này đã không thể giấu nổi cảm giác tiếc nuối của mình.

Fraser chia sẻ: "Tôi rất trông chờ vào những lần lên rạp của "Elling." Quá trình diễn kịch mang đến cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Trong suốt 20 tuần tập luyện, tôi đã học hỏi được rất nhiều. Song với việc vở kịch sớm kết thúc, tôi buộc phải dừng cuộc chơi ở đây."

"Elling" là một trong vở kịch có "tuổi thọ" ngắn nhất tại nhà hát Broadway trong những năm gần đây. Theo kế hoạch ban đầu, vở này sẽ được trình diễn cho tới tháng Ba năm sau./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục