Vòi rồng chống bạo động

Cảnh sát Anh sẽ sử dụng vòi rồng chống bạo động

Thủ tướng Anh công bố những biện pháp mới nhằm chấm dứt các cuộc bạo động đang lan rộng từ thủ đô London ra nhiều thành phố khác.
Ngày 11/8, Thủ tướng Anh David Cameron đã công bố những biện pháp mới nhằm chấm dứt các cuộc bạo động đang lan rộng từ thủ đô London ra nhiều thành phố khác của nước này.

Ông Cameron đồng thời cho biết đã cân nhắc khả năng huy động quân đội tham gia trấn áp bạo động.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Quốc hội nhằm thảo luận biện pháp đối phó với làn sóng bạo lực hiện nay, ông Cameron khẳng định cảnh sát đã được trao thêm một số quyền hạn như sử dụng vòi rồng, đạn cao su để thực thi nhiệm vụ và được phép ra lệnh cho thanh niên tháo bỏ mặt nạ. Các gia đình có tài sản bị những người tham gia bạo động phá hủy sẽ được bồi thường.

Ông Cameron thừa nhận đã cùng các quan chức an ninh cấp cao thảo luận việc huy động quân đội giúp khôi phục trật tự, thậm chí có thể ban hành lệnh giới nghiêm. Tuy nhiên, quyết định này sẽ không được áp dụng trong vòng ngày một ngày hai, mà là một biện pháp đề phòng cho trường hợp cần thiết.

Thủ tướng Anh nhấn mạnh chính phủ không thể khuất phục trước một nhóm người quá khích. Những người tham gia bạo động không đại diện cho nước Anh hay giới trẻ Anh. Ông cũng nói nước Anh cần cho thế giới thấy một bộ mặt tích cực hơn khi chỉ còn một năm nữa tại thủ đô London sẽ diễn ra Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2012.

Thủ tướng Cameron bác bỏ những chỉ trích rằng nghèo đói là nguyên nhân dẫn đến các cuộc bạo động nghiêm trọng nhất trong vài thập kỷ qua ở Anh, đồng thời khẳng định bạo động không có nguồn gốc từ sự bất đồng về chính trị hay sự phản khác của người dân, mà xuất phát từ những hành vi thiếu trách nhiệm và chuẩn mực đạo đức.

Cùng ngày, cảnh sát đã bắt đầu cuộc truy quét nhằm bắt giữ các đối tượng liên quan làn sóng bạo động, trong khi các tòa án làm việc tích cực để xử lý hơn 1.200 trường hợp bị bắt giữ trong thời gian bạo động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục