VP Chính phủ cần tăng cường nắm tình hình thực tiễn

Thủ tướng yêu cầu VPCP tăng cường nắm tình hình thực tiễn để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các vấn đề chiến lược.
Ngày 13/1, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị tổngkết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạohội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao nỗ lựccủa tập thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ trong công tác tham mưu, tổng hợp,cung cấp thông tin…đóng góp thiết thực vào công tác chỉ đạo điều hànhcủa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như đóng góp vào thành tựu chungcủa đất nước.

Khái quát một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hộinăm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong năm qua, Chính phủluôn quán triệt, bám sát sự chỉ đạo, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội,nắm chắc diễn biến tình hình để có những giải pháp phù hợp, thực hiện cóhiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốcphòng của đất nước.

Về nhiệm vụ công tácnăm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Văn phòng Chính phủ cần làm tốt, thiếtthực hơn chức năng tham mưu tổng hợp giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủlàm tốt chức năng, nhiệm vụ mà Hiến pháp và pháp luật quy định, trongđó xác định rõ những vấn đề cụ thể trong công tác tham mưu tổng hợp.

Bêncạnh đó, Văn phòng Chính phủ cần thực hiện tốt hơn việc xây dựng chương trình công táccủa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; khắc phục cơ bản tình trạng đề án,dự án chất lượng thấp, chậm tiến độ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tiếp tục tăng cường nắm tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện,tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đềmang tính chiến lược, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển kinhtế-xã hội của đất nước, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc có hiệuquả các chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉđạo Văn phòng Chính phủ tăng cường cung cấp thông tin cho xã hội, đặc biệt chủ độngcung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí và nhân dân về chủtrương, chính sách, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tạo đồng thuận xãhội trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vàChính phủ. Đảm bảo hậu cần tốt hơn cho hoạt động của Chính phủ, nhất làviệc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũngđề nghị mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ tiếp tục rèn luyện vềchính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực công tác, bám sát nhiệm vụchức năng, đoàn kết, nhất trí, xây dựng Văn phòng Chính phủ trở thành cơ quan hànhchính trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Cờ thi đua củaChính phủ cho 3 đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trongnăm 2011.

Năm 2011, Văn phòng Chính phủ đã tích cực, chủđộng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu tổnghợp trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ kịp thời, có hiệu quả hoạt độngchung của Chính phủ, sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và các Phó Thủtướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ đã thường xuyên rà soát, tích cực đôn đốcthực hiện chương trình công tác; tham gia ý kiến hoàn chỉnh nhiều đề ánquan trọng; đề xuất đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng chương trìnhcông tác, góp phần đưa công việc này đi vào nề nếp.

Trong năm, Văn phòng Chính phủ đãtrình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 427/560 đề án trong chương trìnhcông tác, tỷ lệ 76% (năm 2010 là 70%) đồng thời, Văn phòng Chính phủ đã giúp Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính;tăng cường kiểm tra, đôn đốc Bộ, ngành thực hiện các Nghị quyết củaChính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần tháo gỡ khó khăn,cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tính đến ngày15/12/2011, các Bộ, ngành đã thực hiện phương án đơn giản hóa đối vớitrên 3.000 thủ tục hành chính.

Về côngtác đảm bảo thông tin, Văn phòng Chính phủ đã chủ động thông tin kịp thời, đầy đủ,chính xác cho báo chí và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng,Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gópphần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

Công tác tổchức cán bộ tiếp tục đi vào nề nếp, đã có các giải pháp từng bước nângcao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng chất lượng tuyển dụng cánbộ; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng theo nhucầu công việc; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức được quan tâmđầy đủ, tổ chức phong trào thi đua có nhiều tiến bộ; công tác chăm lođời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động trong cơ quan được quan tâm chú trọng…

Cấp ủy các cấp phối hợpchặt chẽ với chính quyền, phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụchính trị của từng đơn vị, góp phần hoàn thành chức năng, nhiệm vụ đượcgiao trên tất cả các mặt công tác của Văn phòng Chính phủ.

Từ những bài học kinh nghiệm được đúc rút, nhận định rõ nhiệm vụ đặtra cho năm 2012 là hết sức nặng nề, Văn phòng Chính phủ khẳng địnhquyết tâm mạnh mẽ trong nỗ lực phấn đấu hướng tới 3 mục tiêu lớn, cụ thểlà nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp, chất lượng phục vụ, hậu cần, kỹnăng cung cấp, thu thập và xử lý thông tin nhằm phục vụ có hiệu quảhoạt động của Chính phủ, sự chỉ đạo điều hành của Thủ tướng, các Phó Thủtướng Chính phủ.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc, tăngcường kỷ cương, kỷ luật hành chính và chuyên nghiệp trong công tác; nângcao chất lượng phối hợp giữa các đơn vị trong Văn phòng Chính phủ và giữa Văn phòng Chính phủ với cácBộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơquan. Xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quảhoạt động của công đoàn và các đoàn thể quần chúng, phát huy sức mạnhtổng hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đượcgiao; tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Văn phòng Chính phủ là cơ quan hànhchính nhà nước mẫu mực./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục