Sự kiện quy tụ 16 đoàn tham gia với gần 500 vận động viên đến từ các công ty sản xuất, kinh doanh cao su tại Campuchia, trong đó có hơn 50% vận động viên là lao động người Campuchia.
Năm 2022, Việt Nam có khả năng hưởng lợi kép cả về sản lượng xuất đi và giá trị kim ngạch thu do thế giới vẫn khan hiếm nguồn nguyên liệu cao su, giá mủ cao su tiếp tục tăng hoặc neo ở mức cao.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) sẽ đầu tư 3 nhà máy chế biến cao su mới tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, dự kiến có tổng công suất chế biến 11.000 tấn mủ cao su/năm.
Các công ty cao su Việt Nam đã có những đóng góp trong việc xây dựng đường xá, trường học, trạm xá, giếng nước cho người dân Campuchia quanh vùng dự án và đóng góp cho Hội chữ Thập Đỏ Campuchia.
Kết thúc phiên đấu giá, có 498 nhà đầu tư đặt mua thành công với khối lượng 110,76 triệu cổ phần, chiếm khoảng 1/4 số lượng cổ phiếu chào bán, thu về 1.311 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đợt chào bán cổ phần Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam sẽ hoàn thành trước ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Ngày 29/11, tại Vientiane diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tô nhượng Dự án trồng cao su và xây nhà máy chế biến tại tỉnh Saravane giữa Chính phủ Lào và Công ty Cao su Quảng Trị thuộc VRG.
Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ hai nước tiến hành hội đàm.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc thoái vốn của VRG phải gắn với điều kiện giải tỏa nghĩa vụ bảo lãnh của Tập đoàn, chuyển nghĩa vụ trả nợ của Tập đoàn cho các công ty thủy điện.