Trưởng Văn phòng đại diện Tập đoàn cao su Việt Nam (VREF) tại Phnom Penh LengRithy cho biết trong năm nay, VRG sẽ đầu tư 55 triệu USD để trồng 20.000ha tại 5tỉnh của Campuchia là Kompong Thom, Kratie, Rattanakiri, Stung Treng và PreahVihear.
VRG đã trồng được hơn 10.000ha tại 4 tỉnh, còn tại tỉnh Preah Vihear đangtriển khai làm đất. Theo kế hoạch, VREF sẽ trồng thêm 8.900ha tại tỉnh KompongThom, 7.500ha tại tỉnh Kratie, 1.500ha tại tỉnh Rattanakiri, 1.100ha tại tỉnhStung Treng và 1.000ha tại tỉnh Preah Vihear.
Năm 2017, cao su của VREF sẽ bắt đầu cho khai thác, với sản lượng dự kiếntrong vụ thu hoạch đầu tiên đạt 150.000 tấn mủ và sẽ tăng lên 250.000 tấn vàonăm 2020, khi toàn bộ diện tích cao su của VRG đều cho khai thác.
Chủ tịch Hiệp hội cao su Campuchia (CRA) Mork Kim Hong cho biết nước này rấthoan nghênh VREF tham gia trồng cao su, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển vàtạo thêm nhiều việc làm tại chỗ cho người dân.
Ông dự tính, trong 5 năm tới,Chính phủ Campuchia sẽ có thêm khoản thu ngân sách từ 40-100 triệu USD/năm từthuế suất 50 USD/tấn mủ và thuế thu nhập 20%.
Mở rộng diện tích canh tác cao su hiện là một trong những ưu tiên trong kếhoạch phát triển kinh tế của Chính phủ Campuchia. Cuối năm 2009, nước này có123.000ha cao su, trong đó 50.000ha đã cho thu hoạch, với sản lượng đạt 50.000tấn mủ khô cho xuất khẩu và 73.000ha cao su trồng mới chưa cho thu hoạch.
Trồng cao su hiện nay là lĩnh vực rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp vì mủcao su đang được giá trên thị trường thế giới. Bước vào đầu năm 2010, giá cao suxuất khẩu của Campuchia tăng 20% so với năm 2009, từ 2.800 USD/tấn lên 3.000USD/tấn./.