Ông Trần Ngọc Thuận cho biết, việc đề xuất tăng diện tích quy hoạch là doxu thế hiện nay ở nhiều địa phương đang phát triển mạnh cây cao su, thậm chí ởnhiều vùng trước đây chưa biết tới cây cao su thì đến nay cao su lại là loại câyphát triển chủ lực. Vì vậy, nếu Nhà nước không quy hoạch tăng diện tích thìtrong dân vẫn phát triển thêm, khi đó sẽ rất khó kiểm soát.
Nếu diện tích cao su được quy hoạch đúng từ đầu, việc cân đối đầu ra chosản phẩm sẽ chủ động hơn, tập đoàn cũng sẽ định hướng được cho người trồng cácloại giống tốt, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và khai thác đầy đủ.
Theo ông Trần Ngọc Thuận, dự báo năm 2020-2030 sản lượng cao su trên toànthế giới cũng chỉ đủ nhu cầu, khi đó Việt Nam với 1-1,1 triệu tấn cao su/năm sẽchiếm khoảng 10% sản lượng thế giới. Ngành cao su Việt Nam cũng đặt mục tiêuphấn đấu đến năm 2015 sẽ chỉ xuất khẩu khoảng 50% loại thô, 50% còn lại sẽ đượctinh chế nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.
Năm 2013, VRG dự kiến đạt mức tăng trưởng 10% so với năm 2012 (theo chủtrương của Chính phủ, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải đạt mức tăngtrưởng bình quân 10%). Đây là mức tăng trưởng được cho là rất khó đối với ngànhnông nghiệp vì hầu như hàng năm chỉ tăng trưởng 3,4-3,5%. Tuy nhiên,VRG sẽ quyếttâm đạt mức tăng trưởng Chính phủ giao.
Năm 2012, các công ty thành viên của VRG đã tiêu thụ 344.335 tấn cao sucác loại, đạt 107% kế hoạch năm. Trong đó xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu đạt149.851 tấn (đạt 92,7% kế hoạch), tiêu thụ nội địa 194.484 tấn (đạt 112% kếhoạch), tổng doanh thu ước đạt 30.000 tỷ đồng (đạt 101,3% kế hoạch)./.