Sáng 12/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Nguon Nhel đãtiếp thân mật Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), ông TrầnNgọc Thuận, tại trụ sở Quốc hội Campuchia.
Tham dự buổi gặpgỡ về phía Campuchia có ông Out Sam On - Phó tỉnh Trưởng tỉnh KongpongThum, là một tỉnh lớn nơi VRG đang có dự án phát triển cây caosu đạthiệu quả cao.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguon Nhel đánhgiá hoạt động đầu tư của VRG tại Campuchia đã góp phần phát triển cơcấu ngành nghề, phát triển cơ cấu dân cư tại các khu vực triển khaidự án, đồng thời nâng cao mức sống cho người dân địa phương.
Ông nhấnmạnh chính quyền Campuchia đã và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuậnlợi cho VRG triển khai các dự án được lãnh đạo hai nước ký kết trêntinh thần hữu nghị hợp tác vì lợi ích nhân dân hai nước.
Về phần mình, Tổng Giám đốc Trần Ngọc Thuận cho biết trong thời giantới VRG sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Kongpong Thum hai ngôi chùa và đề nghịchính quyền tỉnh lựa chọn kiến trúc và địa điểm phù hợp.
Từ năm 2007,VRG đã triển khai xúc tiến đầu tư dự án trồng cây caosu ở Campuchia. Hiện đã có11 công ty thành viên, được cấp 95.178 hécta đất và đã trồng mới 26.000 héctacây caosu.
Dự kiến trong năm 2011, tập đoàn sẽ trồng mới được 50.000 hécta,đến năm 2012, VRG phấn đấu hoàn thành dự án trồng mới 100.000 hécta cây caosutại Campuchia.
Cho đến nay, VRG đã tạo việc làm ổn định cho khoảng hơn 7.000lao động Campuchia với mức lương trung bình hơn 100 USD/tháng.
Ngoài ra, các đơnvị thành viên VRG đã xây dựng được hơn 1.500 nhà ở cho công nhân, bệnh xá vàtrường học cho con em người lao động.
Các đơn vị cũng hỗ trợ kinh phí xâydựng trường học cho người dân địa phương, hỗ trợ tài chính làm hàng trăm kilômétđường nông thôn và tham gia tích cực các hoạt động xã hội của địa phương./.