Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 của 11 đơn vị trực thuộc VRG, ông LengRithy, Trưởng Văn phòng đại diện VRG tại Campuchia, cho biết VRG đã được Chínhphủ nước chủ nhà bàn giao gần 79.000ha đất cho trồng cao su, bằng hơn 3/4 tổngdiện tích đất trồng cây công nghiệp này mà chính phủ hai nước đã thỏa thuận.
Với những nỗ lực và quyết tâm cao, các đơn vị của VRG đã trồng được hơn10.000ha. Trong năm nay, VRG có kế hoạch đầu tư 55 triệu USD để trồng thêm20.000ha cao su tại 5 tỉnh của Campuchia.
Các đơn vị trực thuộc VRG tới nay đã tạo được việc làm ổn định cho hơn 5.300người dân địa phương, xây dựng hơn 1.000 nhà ở cho công nhân và 6 cơ sở y tếchăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người lao động.
Tập đoàn sẽ tiếp tục xây dựng thêmcơ sở hạ tầng, trường học, để nâng cao đời sống cho công nhân để họ gắn bó lâudài với các nông trường cao su.
Tập đoàn cũng có kế hoạch dài hạn đào tạo người địa phương làm cán bộ quảnlý, cán bộ kỹ thuật và huấn luyện một lực lượng nhân lực nòng cốt chuẩn bị choviệc khai thác mủ cao su.
Tập đoàn VRG phấn đấu thực hiện mục tiêu trồng được 100.000ha cao su vào năm2012 như Thủ tướng hai nước Việt Nam và Campuchia đã thỏa thuận.
Theo ông Leng Rithy, vào năm 2017, lứa cao su đầu tiên của VRG sẽ cho khaithác và dự kiến vụ thu hoạch đầu tiên đạt 150.000 tấn mủ. Sản lượng sẽ tăng lên250.000 tấn mủ vào năm 2020, khi toàn bộ diện tích cao su của tập đoàn đều cóthể khai thác./.