Vụ 3 học sinh bị đuối nước ở Thanh Hóa: Thăm hỏi các gia đình nạn nhân

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ, Ban an toàn giao thông tỉnh đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có học sinh bị đuối nước trong vụ xe máy điện lao xuống mương tối 25/3.
Vụ 3 học sinh bị đuối nước ở Thanh Hóa: Thăm hỏi các gia đình nạn nhân ảnh 1Đại diện Tỉnh đoàn, Hội chữ thập Đỏ, Ban an toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Ngày 26/3, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ, Ban an toàn giao thông tỉnh đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có học sinh bị đuối nước tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 tối 25/3, có 4 học sinh (3 em cùng trú tại thôn Chiến Thắng và 1 em trú tại thôn Thành Lập) sống tại xã Ngư Lộc cùng đi trên một chiếc xe máy điện chạy từ xã Hưng Lộc về nhà.

[Thanh Hóa: Xe máy điện chở 4 học sinh lao xuống mương, 3 em tử vong]

Khi đến con đường nội đồng thuộc thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, do trời tối không nhìn rõ đường nên cả 4 người và xe bất ngờ lao xuống mương nước. Thời điểm này, mực nước trong mương khoảng 2 mét.

Vụ tai nạn đã khiến 3 em gồm: Mai Thị Bảo Yến, Trình Thị Vân, Đặng Thị Trang tử vong tại chỗ, còn em Phạm Thị Khánh Vy được người dân phát hiện, cứu sống kịp thời.

Công an huyện Hậu Lộc đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc nghiêm trọng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục