"Vụ Google không gây cản trở quan hệ Trung-Mỹ"

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, việc Google dọa rời khỏi nước này không ảnh hưởng tới quan hệ Bắc Kinh-Washington.
Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 21/1, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hà Á Phi đã khẳng định việc Công ty Google của Mỹ dọa rời khỏi nước này, với lý do bị kiểm duyệt và bị tấn công, không liên quan tới quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Ông Hà Á Phi nhấn mạnh không nên để vụ tranh cãi này bị suy diễn quá mức.

Trung Quốc khẳng định sẽ không bỏ qua những vụ tấn công tin tặc, nhưng cũng nhấn mạnh rằng tất cả các công ty nước ngoài, kể cả Google, phải tuân thủ mọi tục lệ, quy định và luật pháp địa phương.

Ông Hà Á Phi cho rằng nếu các công ty nước ngoài, trong đó có Google gặp khó khăn tại Trung Quốc, họ cần tìm những giải pháp phù hợp với luật pháp Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ họ giải quyết vấn đề.

Trước đó, công ty chuyên cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên mạng Google ngày 12/1 cảnh báo có thể ngừng hoạt động tại Trung Quốc do bị tin tặc tấn công.
 
Theo Google, các tin tặc được cho là ở Trung Quốc, đã lấy cắp tài khoản để thâm nhập thư điện tử của các cá nhân và khoảng 20 công ty lớn đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính, truyền thông, công nghệ và hóa học.

Cùng ngày 21/1, trong bài phát biểu tại Bảo tàng báo chí Newseum ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Trung Quốc điều tra triệt để và rõ ràng về các cụ tấn công gần đây trên Internet nhằm vào Google và các công ty Mỹ.

Chưa rõ có bao nhiêu người và doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nếu Google ngừng hoạt động tại Trung Quốc - nước đứng đầu thế giới về số người sử dụng Internet, với khoảng 338 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục