Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có thể không đạt mục tiêu dự định

Triều Tiên ngày 11/9 cho biết nước này đã thử nghiệm một bệ phóng tên lửa đa nòng "siêu lớn" một ngày trước đó, nhưng lại không hề tuyên bố rằng cuộc thử đã thành công.
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có thể không đạt mục tiêu dự định ảnh 1Hệ thống phóng đa nòng siêu lớn của Triều Tiên được vận hành thử tại tỉnh Nam Pyongan, miền Tây Triều Tiên ngày 10/9/2019. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Yonhap, Triều Tiên ngày 11/9 cho biết nước này đã thử nghiệm một bệ phóng tên lửa đa nòng "siêu lớn" một ngày trước đó, nhưng lại không hề tuyên bố rằng cuộc thử đã thành công. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng vụ phóng mới nhất có thể đã không thể đạt được mục tiêu dự định.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un "đã đưa ra chỉ đạo thực địa đối với vụ bắn thử của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn một lần nữa hôm 10/9."

Ông Kim cũng nói rằng vụ thử mới nhất đã xác minh các khía cạnh liên quan đến hoạt động chiến đấu, đặc điểm quỹ đạo, độ chính xác cũng như chức năng bắn chính xác của loại vũ khí này, nói thêm rằng bước còn lại là việc tiến hành một thử nghiệm được coi là "đặc điểm nổi bật nhất xét về sức mạnh của bệ phóng tên lửa đa nòng này."

Tuy nhiên, KCNA đã không đề cập đến việc vụ thử có thành công hay không, trái ngược với lần phóng trước đó hôm 24/8, khi Triều Tiên tuyên bố nước này đã tiến hành "bắn thử thành công một bệ phóng tên lửa siêu lớn mới được phát triển."

Một số chuyên gia suy đoán rằng một trong những tên lửa được phóng có thể đã không đạt được mục tiêu dự định - được cho là vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục