Vụ trực thăng SDF mất tích ở Nhật Bản: Đã tìm thấy 5 thi thể

Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) đã tìm thấy ở sâu dưới biển ngoài khơi tỉnh Okinawa 5 thi thể và một phần chính của chiếc trực thăng UH-60JA bị mất tích chiều 6/4.
Vụ trực thăng SDF mất tích ở Nhật Bản: Đã tìm thấy 5 thi thể ảnh 1Tàu của lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia tìm kiếm máy bay trực thăng mất tích ngoài khơi đảo Irabu, tỉnh Okinawa, Nhật Bản, ngày 13/4/2023. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, Ngày 16/4, Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) thông báo đã phát hiện 5 thi thể sau khi lực lượng chức năng lặn sâu dưới biển để tìm kiếm chiếc trực thăng UH-60JA chở 10 người của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) mất tích tuần trước ở ngoài khơi tỉnh Okinawa, miền Nam quốc gia Đông Bắc Á này.

GSDF cho biết họ cũng đã tìm thấy một phần chính của trực thăng UH-60JA.

Chiếc trực thăng này được cho là đã bị rơi sau khi nó biến mất khỏi màn hình radar ngay sau khi cất cánh từ một căn cứ trên đảo Miyako vào ngày 6/4.

[Nhật Bản tìm kiếm phi hành đoàn vụ trực thăng mất tích ngoài khơi]

Chiếc trực thăng UH-60JA chở 10 thành viên phi hành đoàn cất cánh vào khoảng 15h45 chiều 6/4 theo giờ địa phương từ một căn cứ trên đảo Miyako.

Theo GSDF, khi máy bay cất cánh, thời tiết thuận lợi, gió nhẹ, với tầm nhìn tốt trên 10km.

Chuyến bay này thực hiện nhiệm vụ khảo sát các đặc điểm đất liền gần đảo và ban đầu được lên kế hoạch quay trở lại căn cứ vào lúc 17h05 cùng ngày. Tuy nhiên, trực thăng mất dấu khỏi màn hình radar gần đảo Miyako khoảng 10 phút sau khi cất cánh.

Trước khi thực hiện chuyến bay này, trực thăng UH-60JA đã trải qua một cuộc kiểm tra đặc biệt vào cuối tháng Ba vừa qua sau 50 giờ bay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục