Vun đắp tình hữu nghị gắn bó Việt Nam-Phần Lan

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Phần Lan và sẽ làm hết sức để gìn giữ và vun đắp cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam, luôn coi trọng phát triển quan hệ với Phần Lan và sẽ làm hết sức mình để gìn giữ và vun đắp cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai nước.

Chiều 16/11, phát biểu khi tiếp Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen đang thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò tích cực của Phần Lan trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và đối phó với các thách thức toàn cầu.

Mong muốn tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác đầy tiềm năng giữa hai nước, Tổng Bí thư cho rằng hai nước cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác lâm nghiệp; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trao đổi hàng hóa giữa hai nước, sớm triển khai mở rộng chương trình hợp tác thí điểm về lao động di cư tại Phần Lan; tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế.

Thủ tướng Matti Vanhanen khẳng định Phần Lan coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, đưa quan hệ hai nước phát triển tương xứng với tiềm năng.

Ông cho rằng, Phần Lan và Việt Nam có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển sự hợp tác ổn định, lâu dài, bình đẳng và cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực lâm nghiệp.

Chiều cùng ngày, tại buổi hội kiến Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Phần Lan đã được sử dụng hiệu quả tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp đóng tàu...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tiềm năng, trình độ phát triển của Phần Lan; mong muốn Phần Lan tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực mà nước này có thế mạnh như giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường sinh thái, hợp tác lao động...

Với chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký hết, tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Phần Lan vào hợp tác kinh doanh.

Thông qua Thủ tướng Matti Vanhanen, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn sớm được chào đón Chủ tịch Quốc hội Phần Lan sang thăm Việt Nam để cùng trao đổi sâu rộng các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, nhất là trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát.

Thủ tướng Matti Vanhanen đánh giá cao vai trò của quốc hội trong việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp hai nước cùng hợp tác đầu tư, cũng như bảo đảm thực thi các chính sách pháp luật, các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai bên; hy vọng hai cơ quan nghị viện sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, cũng như những lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng cho rằng, phòng chống tham nhũng là lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác theo kênh nghị viện và Phần Lan sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về vai trò của quốc hội trong việc quyết định những vấn đề liên quan đến phát triển giáo dục, khắc phục ảnh hưởng do biến đổi khí hậu gây ra.

Chiều 16/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã tiếp kiến Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Matti Vanhanen đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Chính sách lao động và công nghiệp, một lĩnh vực hợp tác mới và nhiều tiềm năng giữa hai nước; nhấn mạnh, Việt Nam đang phát triển và mong muốn Phần Lan chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp phát triển bền vững cũng như những lĩnh vực khác mà Phần Lan có thế mạnh như giáo dục, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới...

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, với vai trò Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2010, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa Phần Lan với khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm đương thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và khẳng định Phần Lan sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục