Vùng Flanders luôn coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực

Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders khẳng định, vùng Flanders luôn coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực, đề xuất nhiều lĩnh vực hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới.
Vùng Flanders luôn coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Jan Jambon, Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders, Vương quốc Bỉ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 12/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders, Vương quốc Bỉ Jan Jambon đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 12-16/9/2023.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được gặp lại Bộ trưởng-Thủ hiến Jan Jambon đang dẫn đầu đoàn 30 doanh nghiệp lớn của Bỉ sang thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao, 5 năm ngày thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược về Nông nghiệp; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với Bỉ cũng như với các vùng và cộng đồng của Bỉ.

Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders Jan Jambon bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam, cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp đoàn; đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực và quốc tế cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau dịch COVID-19.

Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders khẳng định, vùng Flanders luôn coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực, đề xuất nhiều lĩnh vực hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới, trong đó có những lĩnh vực thế mạnh của Flanders và có đại diện tham gia đoàn lần này như dịch vụ hậu cần, giao thông, nông nghiệp, đào tạo...

[Thủ tướng: Dư địa hợp tác giữa Vùng Flanders với Việt Nam còn rất lớn]

Hai bên vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương được duy trì hiệu quả không chỉ ở cấp Liên bang mà cả ở cấp vùng và cộng đồng; đánh giá cao hợp tác Việt Nam-Bỉ nói chung và Việt Nam-Flanders nói riêng, đặc biệt là các dự án đầu tư trong các lĩnh vực như khu công nghiệp, cảng biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Bỉ, cảm ơn Nghị viện Flanders đã sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); đề nghị Flanders thúc đẩy để Nghị viện Liên bang Bỉ sớm thông qua EVIPA; mong muốn Bỉ thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam; mong muốn vùng Flanders thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như sản xuất chíp điện tử, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp thông minh...; đề nghị vùng Flanders tăng cường hợp tác với Ủy hội sông Mekong Quốc tế trong phát triển, quản lý và sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn nước sông Mekong.

Bộ trưởng-Thủ hiến Jan Jambon ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ toàn diện với EU, khẳng định thúc đẩy Nghị viện Liên bang phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EU-Việt Nam. Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders cũng nhất trí Flanders tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Ủy hội sông Mekong trước những thách thức hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục