Giai đoạn 1 của lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 19/1 và kéo dài đến hết 1/3, tuy nhiên Hamas đã tuyên bố từ chối gia hạn giai đoạn 1 của lệnh ngừng bắn theo “công thức” của phía Israel.
Theo OCHA, tình trạng xung đột, lệnh sơ tán liên tục, trở ngại đối với việc tiếp cận viện trợ và nhiều thách thức khác đang ngăn cản những nỗ lực cứu trợ cho người dân Gaza.
Các quan chức tại Gaza cho biết có 115 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở y tế và phần lớn bệnh viện tại Dải Gaza không hoạt động, trong khi điện, nước và thuốc men khan hiếm.
Tổng thống Abbas hoan nghênh sự ủng hộ của Saudi Arabia với người dân Palestine "nhằm giành lại quyền hợp pháp về tự do, độc lập và chủ quyền của Nhà nước Palestine với thủ đô là Jerusalem."
Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz ra lệnh tăng cường lực lượng tới các điểm nóng xung đột và hiện 10 đại đội cảnh sát biên phòng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó căng thẳng leo thang.
Nhà lãnh đạo Palestine gọi quyết định của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế, do đó chính quyền Washington "không đủ tiêu chuẩn để trở thành một nước trung gian" trong giải quyết vấn đề Palestine-Israel.
Bộ ngoại giao Đức nhấn mạnh chính phủ liên bang một lần nữa tái khẳng định lập trường của Berlin đối với chính sách định cư của Israel ở các khu vực bị chiếm đóng.
Các phần tử vũ trang ở Dải Gaza sáng sớm 30/6 đã bắn hơn 14 quả rốckét vào miền Nam Israel, làm hư hại 2 ngôi nhà và khiến 2 người Israel đã phải nhập viện điều trị do bị sốc.