Là một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, tỉnh Cao Bằng xác định chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ cần được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa.
Để phá thế cô lập, dân bản Na Kho (xã Nga My, Nghệ An) đã đoàn kết, đồng lòng, huy động sức dân khai mở tuyến đường độc đạo nối bản làng với các bản vùng ngoài.
Góp ý về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc đối với đề xuất mở rộng phạm vi các giao dịch về bất động sản được công chứng không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
Các thiết bị lọc nước tinh khiết là món quà quý giá với nhiều khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng bị thiên tai, hạn hán, bão lụt và các vùng chưa có nước sạch ở Việt Nam.
Ý kiến đảng viên tại Cao Bằng cho rằng Chính phủ cần nghiên cứu đầu tư tập trung hơn vào các chương trình, dự án kinh tế mang tính kích thích, làm cho người dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Để đáp ứng yêu cầu cho năm học mới, ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái đã huy động các nguồn lực để đảm bảo cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ phụ nữ Công an nhân dân góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.
Thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhiều đại biểu cho rằng cần ưu tiên cho đầu tư giao thông ở vùng sâu, vùng xa; trong đó cần xóa bỏ cầu đường bộ đi chung với đường sắt.
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi gói bánh chưng và phiên chợ 0 đồng... diễn ra sôi nổi, tươi vui, mang đến không khí rộn ràng, phấn khởi nơi vùng biên Tổ quốc.
Với sự tận tình, quan tâm giúp đỡ của các thầy cô thông qua hoạt động đỡ đầu, nhiều học sinh khó khăn ở các bản vùng sâu, vùng xa của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã có điều kiện để đến trường.
Năm học 2018-2019 và 2019-2020, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ Vì trường Sa-Hoàng Sa thân yêu dành sự quan tâm đặc biệt cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của TT-Huế với 220 suất học bổng.
62 huyện nghèo trên cả nước đang thiếu gần 600 bác sỹ nên việc đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được ngành y tế triển khai bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực.
Từ nguồn vốn của Chính phủ Ireland, từ năm 2012 đến nay, Hà Giang đã đầu tư 83 tỷ đồng triển khai 47 công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ giảm nghèo.
Sau nhiều năm “xóa sổ” cây thuốc phiện, người dân ở các huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An giờ đây lại tiếp tục phải sống cảnh khổ đau, do "sức ép" ma túy từ bên kia nước Lào tràn vào.
Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, số lượng xe ôtô phục vụ công tác chung hiện có là 24.460 chiếc, nếu tính toán theo định mức mới ước tính sẽ giảm khoảng 7.000 xe so với hiện tại.
Tuyên Quang đã đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở cho 10 xã. Tuy nhiên, ngay khi đưa vào hoạt động, hệ thống đã không phát hiệu quả, dự án bộc lộ nhiều hạn chế.
Hàng năm, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra hàng chục vụ ngộ độc do ăn nấm lạ và bột ngô mốc; riêng trong năm 2014 xảy ra 8 vụ ngộ độc với 37 người bị ngộ độc, trong đó, 9 người tử vong.
Hơn 1.000 phần quà Tết đã được trao cho các gia đình tại 34 xã/12 tỉnh thành. Đó là con số được Ban tổ chức chương trình “Đại Việt trao tặng 2015 phần quà” tổng kết giai đoạn 1, tính tới ngày 26 Tết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các nhà giáo và học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.