Theo IGAD, gần 63 triệu người trên khắp vùng Sừng châu Phi đang phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi 11 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính.
Cơ quan Phát triển Liên chính phủ cho biết Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan và Uganda đang ứng phó với các đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng hơn do lũ lụt gần đây.
Thông cáo báo chí của OCHA nêu rõ 25 triệu người ở Sudan, 21 triệu người ở Ethiopia, 9 triệu người ở Nam Sudan và 8,3 triệu người ở Somalia cần nhận hỗ trợ nhân đạo trong năm nay.
23,4 triệu người dân tại vùng Sừng châu Phi hứng chịu tình trạng mất an ninh lương thực và 5,1 triệu trẻ em nơi đây bị suy dinh dưỡng do các điều kiện khô hạn kéo dài.
Theo ước tính của WHO, khoảng 5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi sẽ phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính vào năm 2023 ở vùng lõi của Sừng châu Phi.
Phó Giám đốc khu vực IOM, MacDermott cho biết Tuyến đường phía Đông vùng Sừng châu Phi thiếu ngân quỹ trầm trọng khi các nhà tài trợ vẫn chưa đóng góp cho năm 2023 và khu vực này không còn ưu tiên.
Sau cuộc đảo chính năm 2019, phe quân đội do tướng Abdel Fattah al-Burhan chỉ huy đã giao tranh với lực lượng bán quân sự do Phó Tổng thống Mohamed Hamdan Dagalo dẫn dắt để kiểm soát đất nước.
WFP cho biết các quốc gia trong khu vực Sừng châu Phi, chủ yếu là Ethiopia, Kenya và Somalia, đang phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng trong hai năm rưỡi sau 5 mùa mưa khô hạn.
Số liệu từ UNOCHA cho thấy trong những tháng cuối năm 2022, ít nhất 36,4 triệu người trên khắp vùng Sừng châu Phi có thể bị ảnh hưởng do hạn hán kéo dài và nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây.
Bộ trưởng Phát triển Quốc tế-Thái Bình Dương của Australia sẽ viện trợ khẩn cấp 15 triệu AUD (khoảng 10 triệu USD) cho khu vực vùng Sừng châu Phi và Yemen để ứng phó với nạn đói ngày càng trầm trọng.
Khoản viện trợ 93,4 triệu USD để đáp ứng các nhu cầu về thực phẩm và phi thực phẩm, nơi trú ẩn khẩn cấp, nước, dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, quỹ phản ứng nhanh, hỗ trợ sinh kế ở 4 quốc gia ở Sừng châu Phi.
Đặc phái viên Tiết Băng cho biết vùng Sừng châu Phi có vị trí đắc địa và những nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào nhưng lại đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn trong thời gian gần đây.
Đặc phái viên mới của Mỹ tại vùng Sừng châu Phi sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng trong khu vực này, trong đó có cuộc xung đột ở Ethiopia và bất ổn kinh tế, chính trị ở Sudan.
Các cơ quan nhân đạo đã hối thúc các tổ chức và các nước tăng cường viện trợ cho các quốc gia vùng Sừng châu Phi để ngăn chặn nạn đói trong bối cảnh nguồn lực ứng phó với vấn nạn này hiện khá thấp.
Cuộc sống của 15 triệu người dân ở vùng Sừng châu Phi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hạn hán kéo dài, nguy cơ đói ăn và suy dinh dưỡng sẽ tăng cao do tình hình an ninh lương thực xấu đi nhanh chóng.
Nếu ít mưa, hạn hán có nguy cơ gây ra một trong những tình trạng khẩn cấp nhất do biến đổi khí hậu gây ra trong 4 thập kỷ qua tại vùng Sừng châu Phi, với hàng triệu người có nguy cơ bị thiếu nước.
Điều phối viên nhân đạo của LHQ về Somalia cho biết đến nay tổ chức quốc tế này mới chỉ bảo đảm được 3% trong tổng số 1,46 tỷ USD cần thiết để giải quyết vấn đề hạn hán nghiêm trọng tại Somalia.
Bà Hanna Serwaa, Đặc phái viên vùng Sừng châu Phi, có nhiều năm kinh nghiệm không chỉ ở các vị trí cao cấp trong nước mà còn cả ở các vị trí tầm khu vực và quốc tế...
Hạn hán kéo dài khiến cây trồng héo úa, động vật suy yếu đang gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở vùng Sừng châu Phi, nơi cuộc sống của khoảng 12-14 triệu người đang bị đe dọa.