Vùng Sừng châu Phi bước vào mùa khô hạn thứ năm liên tiếp

Các dự đoán mới nhất cho thấy mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 12 tới tại vùng Sừng châu Phi có thể cũng sẽ thiếu mưa, dẫn đến thảm họa chưa từng có.
Vùng Sừng châu Phi bước vào mùa khô hạn thứ năm liên tiếp ảnh 1Người dân đứng cạnh xác vật nuôi bị chết do hạn hán tại Gode (Ethiopia), ngày 7/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) ngày 26/8 cho biết những dự báo về tình hình thời tiết trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, cho thấy vùng Sừng châu Phi có nguy cơ cao bị khô hạn hơn mức trung bình do tình trạng hạn hán kéo dài.

Theo ông Guleid Artan, Giám đốc Cơ quan liên chính phủ về phát triển của châu Phi (IGAD), đồng thời là Giám đốc Trung tâm Dự báo khí hậu và Ứng dụng khu vực Đông Phi (ICPAC) thuộc WMO, các mô hình thời tiết của ICPAC cho thấy vùng Sừng châu Phi đang bước vào mùa khô hạn thứ năm liên tiếp, trong đó riêng ba nước Ethiopia, Kenya và Somalia đang trước nguy cơ lâm vào thảm họa nhân đạo chưa từng thấy do hạn hán.

[Mất an ninh lương thực đe dọa 80 triệu người ở khu vực Sừng châu Phi]

Hôm 25/7, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã kêu gọi thành lập các quỹ khẩn cấp để giúp ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở vùng Sừng châu Phi trong bối cảnh hạn hán đang diễn ra nghiêm trọng tại khu vực này.

Theo OCHA, vùng Sừng châu Phi đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 40 năm qua, người dân ở đây đang phải đối mặt với nạn đói sau bốn mùa thiếu mưa liên tiếp ở các vùng đất thuộc các quốc gia Ethiopia, Kenya và Somalia.

Các dự đoán mới nhất cho thấy mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 12 tới có thể cũng sẽ thiếu mưa, dẫn đến thảm họa chưa từng có. Cần phải có hành động ngay lập tức để ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra tại khu vực trên trong những tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.