Vùng Vịnh vẫn là một đích đến đầu tư then chốt

Các nước Vùng Vịnh đã sử dụng hiệu quả các gói kích cầu kinh tế lớn nhằm làm dịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Báo Doanh nghiệp UAE của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 20/1 đánh giá chính phủ các nước sản xuất dầu mỏ ở Vùng Vịnh đã sử dụng hiệu quả các gói kích cầu kinh tế lớn nhằm làm dịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đồng thời duy trì vị trí của khu vực này như một đích đến đầu tư then chốt.

Dựa trên nghiên cứu của Ủy ban kinh tế xã hội Tây Á (ESCWA) của Liên hợp quốc, tờ báo trên dự báo tăng trưởng kinh tế kết hợp của 6 nước thành viên Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sẽ chỉ giảm khoảng 0,2% trong năm 2009, bất chấp việc cắt giảm mạnh sản lượng dầu thô theo thỏa thuận giảm nguồn cung của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Báo cáo của GCC và 7 nước Arập khác này cũng cho rằng sự phục hồi dần của nền kinh tế toàn cầu sau hơn một năm khủng hoảng đã góp phần cải thiện tâm lý kinh tế của toàn bộ khu vực Arập từ bi quan sang "lạc quan thận trọng", có tác dụng thu hút đầu tư lớn.

Giá dầu tăng đã thổi một luồng gió lạc quan cho 6 nước thành viên GCC, giúp cả 6 nền kinh tế bước đầu đặt chân lên con đường hướng tới hồi phục hoàn toàn trong năm tới.

Tại các nước thuộc GCC, mặc dù các thị trường chứng khoán và khu vực bất động sản hoạt động yếu, các dự án của khu vực tư nhân bị trì hoãn và giá thuê bất động sản giảm, rất nhiều nhà kinh tế và hoạch định chính sách trong khu vực vẫn xem các chỉ số cơ bản của nền kinh tế các nước này là tích cực, là đòn bẩy quan trọng đối với tâm lý tiêu dùng và đầu tư.

Báo Doanh nghiệp UAE dự báo năm 2010 đang mở ra một viễn cảnh lớn đối với các nền kinh tế của các nước vùng Vịnh. Tuy nhiên, mức tăng trưởng cao hay thấp còn phụ thuộc vào sự hồi phục nhu cầu bên ngoài và giá dầu thô, vào quan điểm tài chính tích cực và hơn hết là khả năng điều chỉnh cán cân thanh toán của các nhà kinh tế, cụ thể là các ngân hàng, các tổ chức kinh doanh và hộ gia đình.

Tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) của các nền kinh tế vùng Vịnh trong năm 2010 được dự báo đạt 3,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục