Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Đồng Nai) đã tiếp nhận và tái thả về với môi trường tự nhiên nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm gồm 3 khỉ đuôi dài, 3 cu li nhỏ, 1 trăn gấm và 1 tê tê Java.
Tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được khéo léo lồng ghép vào hoạt động du lịch, tạo sức hấp dẫn độc đáo và cũng góp phần tạo sinh kế cho dân.
Sau khi phát hiện một con mèo báo bị mắc bẫy trong góc kẹt của kiốt, anh Vi Văn Kiên đưa con mèo về nhà thuốc thú y cứu chữa, bó bột, chăm sóc và bàn giao cho trung tâm cứu hộ.
Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ bảo tồn-Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã tiếp nhận 8 cá thể gồm khỉ đuôi lợn, tê tê java, culi nhỏ, cầy vòi hương, mèo rừng và thả về môi trường tự nhiên.
Ngoài cây di sản hàng trăm năm tuổi, những điểm đến khác như thác nước, suối... trong Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ở Bình Phước cũng là điểm check-in thú vị cho du khách.
Các cá thể động vật được tái thả về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, gồm: 3 cá thể tê tê Java, 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể culi nhỏ, 1 cá thể trăn gấm và 1 cá thể kỳ đà vân.
Mười cá thể gồm 2 cá thể Khỉ Đuôi Lợn; 2 cá thể Khỉ Đuôi Dài; 1 cá thể Khỉ Mặt Đỏ; 1 cá thể Mèo Rừng; 1 cá thể Rắn Ráo Trâu; 2 cá thể Trăn và 1 cá thể Rùa Răng đều do người dân tự nguyện giao nộp.
Hai cá thể được về môi trường tự nhiên gồm mèo rừng và một cá thể diều hoa Miến Điện được cơ quan chức năng xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) vận động người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.
Chiều 10/4, người dân đã bàn giao hai cá thể rái cá vuốt bé có trọng lượng 2,4 kg/cá thể cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Điểu Duy, tỉnh Bình Phước, để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
20 loài khác nhau với 112 con thú thả về rừng tự nhiên của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã được cứu hộ tại Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (nguồn gốc từ người dân tự nguyện giao nộp).
Hai con vượn đen má hung, một con rái cá, hai con khỉ đuôi lợn và một con khỉ mặt đỏ đã được Vườn Quốc gia Bù Gia Mập thả về rừng tự nhiên, sau một thời gian chăm sóc trong môi trường bán hoang dã.
Hạt Kiểm lâm Bù Đăng đã bàn giao cá thể tê tê cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, để cứu hộ sau đó thả về môi trường tự nhiên.
Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước) có Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thực hiện công việc giải cứu động vật quý hiếm như voọc chà vá chân đen trở về với thiên nhiên.
Những cá thể động vật này được chăm sóc dinh dưỡng, phòng, điều trị bệnh, thực hiện các bước tập luyện phục hồi bản năng hoang dã cho nó đã bị thuần hóa trong quá trình nuôi nhốt của người dân.
Trước thông tin chủ doanh nghiệp làm thịt hai con chim, gọi là hồng hoàng, liên quan đến khu vực rừng Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Phó Giám đốc Ban quản lý vườn này đã lên tiếng.